Lãnh tụ Ấn giáo chống Kitô giáo đã bị bắt giữ

 

Lãnh tụ Ấn giáo chống Kitô giáo đã bị bắt giữ.

Bhubaneshwar, Ấn độ [Asianews 21/10/2009] - Lãnh tụ Ấn giáo chống Kitô giáo, ông Madhu Baba, đã bị bắt giữ.

Theo tin của hãng thông tấn Asianews, cảnh sát bang Orissa đã bắt giữ ông Madhu Baba, lãnh đạo của tổ chức Ấn giáo có tên là Viswa Hindu Parishad. Ông Baba là cánh tay phải của lãnh tụ Swami Laxmananda Saraswati, người mà cái chết đã làm bùng nổ các cuộc bạo động chống Kitô giáo hồi tháng 8 năm 2008.

Hôm Chúa nhựt 18 tháng 10 năm 2009, cảnh sát bang Orissa đã bắt ông Madhu Baba tại một trung tâm Ấn giáo cách thành phố Bhubaneswar khoảng 300 cây số và đưa về nhà tù tại Baliguda. Tòa án ra lệnh bắt giữ ông Baba mà không cho tại ngoại hầu tra.

Các nguồn tin của cảnh sát tại bang Orissa nói rằng việc bắt giữ ông Baba hoàn toàn không có "liên hệ đến cuộc bạo động của những người Ấn giáo cực đoan hồi tháng 8 năm 2008".

Tuy nhiên, lãnh tụ Ấn giáo này đã từng bị cáo buộc tham gia vào cuộc bạo động chống Kitô giáo tại bang Orissa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page