6 người Chính thống giáo bị bắt giữ

vì chống lại cuộc đối thoại

giữa Chính thống và Công giáo

 

6 người Chính thống giáo bị bắt giữ vì chống lại cuộc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo.

Nicosia, Chypre [AFP 20/10/2009] - Cảnh sát bắt giữ sáu người Chính thống vì chống lại cuộc đối thoại giữa Chính thống và Công giáo.

Hôm thứ Ba 20 tháng 10 năm 2009, cảnh sát tại Ðảo Chypre cho biết đã bắt giữ 6 người, trong số này có 2 tu sĩ Chính thống giáo, vì biểu tình chống lại cuộc đối thoại đại kết giữa Chính thống và Công giáo hiện đang diễn ra tại đảo này.

Ðược biết hồi cuối tuần qua, hằng trăm người, trong đó có nhiều linh mục và tu sĩ Chính thống, đã biểu tình trước một khách sạn tại Paphos, miền Tây Nam Ðảo Chypre, là nơi đang diễn ra phiên họp của Ủy ban thần học đại kết hỗn hợp giữa Công giáo và Chính thống.

Giáo hội Chính thống tại Ðảo này đã cảnh cáo những người biểu tình rằng Giáo hội sẽ kêu gọi cảnh sát can thiệp nếu họ không chấm dứt cuộc biểu tình. Tuy nhiên, cảnh sát tại đây cho biết mặc dù được kêu gọi nên rút lui êm thắm, nhóm người biểu tình vẫn không nghe.

Ðức cha Chrysostomos, giáo chủ Giáo hội Chính thống Hy lạp dọa sẽ ra vạ tuyệt thông cho các tu sĩ nào chống lại phiên họp đại kết này. Nhà lãnh đạo Chính thống này nói rằng nếu các tu sĩ này không đồng ý, họ có thể cởi áo dòng và rời bỏ Giáo hội để lập Giáo hội riêng.

Sự cố trên đây đã diễn ra khi Ðức thánh cha chuẩn bị viếng thăm Ðảo này vào tháng 6 năm 2010.

Phần lớn các tín hữu Kitô tại đảo Chypre theo Chính thống giáo. Cộng đồng Công giáo đang hiện diện tại đây bắt nguồn từ thời Thập Tự Viễn Chinh.

Cuộc ly giáo giữa Chính thống và Công giáo đã diễn ra năm 1054. Một số người Chính thống lo ngại rằng cuộc đối thoại với Công giáo sẽ khiến cho Giáo hội Chính thống phải chấp nhận quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page