Ðức thánh cha đề cao

gương sáng của thánh Bernard de Clairvaux

vị thánh giáo phụ cuối cùng

 

Ðức thánh cha đề cao gương sáng của thánh Bernard de Clairvaux, vị thánh giáo phụ cuối cùng.

Roma [CNA 21/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI đề cao gương sáng của thánh Bernard de Clairvaux, vị thánh giáo phụ cuối cùng.

Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần sáng thứ Tư 21 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha nói rằng gương sáng của vị thánh giáo phụ này cho chúng ta thấy rằng để thật sự hiểu biết về Ðức Tin, cần phải sống thân mật với Chúa.

Sinh tại Fontaines, Pháp năm 1090 trong một gia đình đông con và giàu có, năm 20 tuổi thánh Bernard vào dòng Citeaux. Năm 1115, thánh nhân được thánh Stephen Harding, vị viện phụ thứ ba của Dòng Citeaux, gởi đến Clairvaux để lập một tu viện mới. Tại đây, thánh Bernard đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tinh thần khổ chế trong việc ăn uống, phục sức cũng như cơ cấu của tu viện, đồng thời khuyến khích các tu sĩ giúp đỡ người nghèo.

Ngoài các tác phẩm thần học và các bài giảng, thánh Bernard cũng để lại nhiều lá thư viết cho bạn hữu và nhiều người đương thời, trong đó thánh nhân bảo vệ giáo lý của Giáo hội và chống lại chủ nghĩa bài Do thái mới phát sinh.

Ðức thánh cha cũng nhắc lại các tác phẩm của thánh Bernard chống lại lạc giáo Cathars: lạc giáo này khinh dễ vật chất và thân xác và như vậy cũng khinh rẽ Ðấng Tạo Hóa. Ngài bênh vực người Do thái đến độ một giáo trưởng tên là Ephraim đã lên tiếng ca ngợi ngài.

Thánh nhân qua đời năm 1153.

Ôn lại gương sáng của thánh nhân, Ðức thánh cha nói rằng bí quyết thánh thiện của vị thánh này chính là cảm nghiệm một cách sâu xa về Chúa Giesu. Ðức thánh cha nói: "đức tin thiết yếu là một cuộc gặp gỡ thân tình với Chúa Giêsu". Thánh nhân cũng nhấn mạnh đến chỗ đứng ưu biệt của Mẹ Maria trong chương trình cứu độ.

Kết thúc bài huấn dụ, Ðức thánh cha kêu gọi: "Ngày nay chúng ta nghĩ rằng mình có thể giải đáp các câu hỏi nền tảng về Thiên Chúa, về nhân loại và thế giới bằng cách chỉ xử dụng sức mạnh của lý trí. Tuy nhiên, nhờ chìm đắm trong Kinh Thánh và tư tưởng các thánh giáo phụ, thánh Bernard nhắc nhở chúng ta rằng nếu không có một niềm tin sâu xa vào Thiên Chúa, nếu không được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và chiêm niệm, nếu không có quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu... những suy tư của chúng ta về các mầu nhiệm sẽ có nguy cơ trở thành một thứ hoạt động trí thức phù phiếm và đánh mất tính khả tín".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page