30 ngàn người dân tộc thiểu số Tây Nguyên

trở lại Công giáo

 

30 ngàn người dân tộc thiểu số Tây Nguyên trở lại Công giáo.

Vietnam [Asianews 20/10/2009] - Trong năm vừa qua, đã có 30 ngàn người dân tộc thiểu số Tây Nguyên và 20 ngàn người khác chuẩn bị đón nhận Phép rửa.

Các số liệu trên đây đã được đức cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám mục Kontum đưa ra trong Ngày Chúa Nhựt truyền giáo 18 tháng 10 năm 2009.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asianews, Ðức giám mục Kontum nói rằng đây là công việc của Chúa Thánh Thần, cùng với sự cộng tác và đóng góp của rất nhiều người.

Kể từ năm 1926, Ðức giáo hoàng Pio XI đã kêu gọi mọi người Công giáo cổ võ hoạt động truyền giáo của Giáo hội. Trong sứ điệp nhân ngày truyền giáo năm 2009, Ðức thánh cha Benedicto XVI đã tái khẳng định rằng truyền giáo là nhiệm vụ chính của Giáo hội.

Ðây là một nhiệm vụ được Giáo hội Công giáo tại Việt nam đề cao nhân dịp chuẩn bị mừng kỷ niệm 350 truyền giáo và 50 năm thành lập hàng giáo phẩm Việt nam.

Mới đây, kết thúc hội nghị thường niên tại Xuân Lộc, các Ðức giám mục Việt nam đã cho công bố một lá thư mục vụ trong đó các ngài viết rằng "việc cử hành năm thánh 2010 là cơ hội để mọi người Việt nam chia sẻ niềm vui của đức tin".

Năm 2009, dòng Chúa Cứu Thế Việt nam cũng kỷ niệm 40 năm truyền giáo tại cao nguyên trung phần. Các tu sĩ của Dòng đã hiện diện tại vùng này từ năm 1969. Một cuộc cử hành đã được tổ chức hôm Chúa Nhựt 18 tháng 10 năm 2009 tại trung tâm truyền giáo của giáo phận Kontum tại Pleikly. Từ 5 giáo điểm khác nhau, khoảng 5 ngàn tín hữu, phần lớn thuộc sắc tốc J'rai và Banar đã đến tham dự thánh lễ do Ðức cha Oanh chủ tọa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page