Khai mạc Diễn Ðàn

đối thoại liên tôn tại Qatar

 

Khai mạc Diễn Ðàn đối thoại liên tôn tại Qatar.

Doha, Qatar [AFP 20/10/2009] - Một hội nghị về đối thoại liên tôn đã được khai mạc tại Doha, Qatar.

Hôm thứ Ba 20 tháng 10 năm 2009, Diễn Ðàn thường niên về đối thoại liên tôn lần thứ 7 với chủ đề "Tình liên đới nhân loại" đã được khai mạc tại Doha trước sự hiện diện của 170 đại diện của ba tôn giáo Hồi Giáo, Kitô giáo và Do thái giáo.

Trưởng ban tổ chức của Diễn Ðàn, ông Ibrahim Nouaimi đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP: "Ðứng trước các thiên tai và cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, tình liên đới giữa các tín đồ của các tôn giáo là điều cần thiết".

Về phần mình, ông Ekmeleddin Ihsanoglu, Tổng thư ký của Hội đồng Hồi giáo nói rằng "tình liên đới này phải giúp giải quyết các vấn đề của con người. Ðây không chỉ là những vấn đề thần học, mà còn thuộc các lãnh vực xã hội, kinh tế và chính trị".

Bộ trưởng ngoại giao Qatar, ông Ahmed Al Mahmoud, cho rằng "Hơn bao giờ hết, các tôn giáo cần phải liên đới với nhau để cứu vãn nhân loại", hiện đang phải đương đầu với chiến tranh, thiên tai, nghèo đói, bệnh tật và khoảng cách giữa giàu nghèo.

Không có đại diện nào của Israel có mặt trong Diễn Ðàn.

Ông Nouaimi, giám đốc của Trung Tâm Ðối Thoại Liên Tôn giải thích rằng "các tín hữu Kitô Israel tham dự Diễn Ðàn, nhưng vì các cuộc lễ được cử hành trong tháng này cho nên người Do thái Israel không thể đến được".

Về phía Tòa Thánh, người ta ghi nhận sự có mặt của Ðức cha Pier Luigi Celata, thư ký của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn.

Ngoài ra, vì sự hiện diện của các Giáo trưởng Do thái, một lãnh tụ Hồi giáo có ảnh hưởng lớn là ông Youssef Al Qardaoui đã tẩy chay Diễn Ðàn đối thoại liên tôn này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page