Tòa thánh thiết lập một cơ cấu đặc biệt

cho các tín hữu Anh Giáo trở lại Công giáo

 

Tòa thánh thiết lập một cơ cấu đặc biệt cho các tín hữu Anh Giáo trở lại Công giáo.

Vatican [AFP 20/10/2009] - Tòa thánh thiết lập một cơ cấu mới cho các tín hữu Anh Giáo trở lại Công giáo.

Hôm thứ Ba 20 tháng 10 năm 2009, Ðức hồng y William Joseph Levada, người đứng đầu bộ Giáo lý Ðức Tin, loan báo rằng Giáo hội sẽ thiết lập một cơ cấu theo đúng giáo luật để đón tiếp các tín hữu Anh Giáo trở lại Công giáo vì thất vọng trước những diễn tiến mới đây trong Giáo hội Anh Giáo.

Ðức hồng y bộ trưởng bộ Giáo Lý Ðức Tin cho biết: nội trong một hay hai tuần nữa, Tòa Thánh sẽ cho công bố "một tông hiến" do Ðức thánh cha ký ban hành để đáp ứng với những thỉnh cầu của các nhóm tu sĩ và giáo dân Anh giáo tại nhiều nơi trên thế giới muốn được hiệp thông một cách hữu hình và trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Tài liệu nói trên sẽ qui định những nguyên tắc hướng dẫn việc tiếp nhận các tín hữu Anh giáo.

Ðức hồng y Levada giải thích rằng các tín hữu Anh Giáo trở lại Công giáo sẽ được qui tụ thành những giáo phận đặc thù giống như giáo hạt quân đội, được thành lập sau khi tham khảo ý kiến của các Hội đồng Giám mục địa phương.

Cơ cấu mới này sẽ giúp truyền chức linh mục cho hàng giáo sĩ Anh giáo đã lập gia đình. Tuy nhiên, theo Ðức hồng y Levada, sẽ không có chuyện phong chức Giám mục cho các Giám mục đã có gia đình.

Các tín hữu Anh giáo trở lại Công giáo vẫn tiếp tục "duy trì một số yếu tố trong di sản thiêng liêng và tôn giáo của Anh Giáo". Nói cách khác, họ vẫn có một phụng vụ đặc biệt.

Ðức hồng y bộ trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin cũng cho biết: đã có khoảng từ 20 đến 30 Giám mục và hàng ngàn tín hữu Anh giáo muốn được trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo kể từ cuộc ly giáo hồi năm 1534. Một số là thành viên của Liên hiệp Anh Giáo truyền thống, được thành lập năm 1991 để chống lại việc gia tăng phong chức linh mục cho phụ nữ.

Những người Anh Giáo này chống lại các diễn tiến mới trong Giáo hội Anh Giáo; một cách đặc biệt, họ tố cáo việc Giáo hội này phong chức linh mục và giám mục cho phụ nữ cũng như chúc hôn cho các cặp đồng tính.

Ðức hồng y Levada cũng khẳng định rằng mặc dù mở rộng cửa đón nhận các tín hữu Anh Giáo, Giáo hội Công giáo vẫn tiếp tục các nỗ lực đại kết với Giáo hội Anh Giáo, nhứt là khi Giáo hội này đang trải qua khủng hoảng.

Ðức tổng giám mục Anh Giáo Canterbury, thủ lãnh tinh thần của Liên hiệp Anh Giáo thế giới, đã ký một thông cáo chung với Ðức tổng giám mục Công giáo Westminster. Trong thông cáo, hai vị lãnh đạo của hai Giáo hội tại Anh hoan nghênh việc Tòa thánh thiết lập một cơ cấu mới "để chấm dứt thời kỳ do dự của các nhóm Anh giáo đã hy vọng có những lối thoát mới giúp họ có thể gia nhập Giáo hội Công giáo".

Thông cáo chung có đoạn viết: "một lần nữa tông hiến nhìn nhận những điểm tương đồng thiết yếu của hai tôn giáo về đức tin, giáo thuyết và tu đức".

Sáng kiến của Tòa thánh dành cho các tín hữu Anh Giáo truyền thống diễn ra sau khi Ðức thánh cha gia tăng các cử chỉ hòa giải đối với các tín hữu Công giáo thủ cựu.

Tưởng cũng nên nhắc lại: Giáo hội Anh giáo đã được quốc vương Henry VIII của vương quốc Anh thành lập năm 1534. Kể từ đó các vua và nữ hoàng Anh được xem là thủ lãnh tối cao của Giáo hội này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page