Công tác hòa giải

của Giáo hội tại Honduras

 

Công tác hòa giải của Giáo hội tại Honduras.

Tegucigalpa, Honduras [CNS 19/10/2009] - Ðức sứ thần Tòa thánh tại Honduras nói đến vai trò trung gian của Giáo hội trong cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras, Trung Mỹ.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS hôm 19 tháng 10 năm 2009, Ðức cha Luigi Bianco, Sứ thần Tòa thánh tại Honduras, nói rằng mặc dù cả tổng thống bị truất phế lẫn tổng thống lâm thời tại nước này đều là người Công giáo, công tác hòa giải của Giáo hội không phải là dễ dàng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: tổng thống Manuel Zelaya đã bị quân đội bãi nhiệm trong cuộc đảo chính ngày 28 tháng 6 năm 2009 và ông Roberto Micheletti, chủ tịch quốc hội đã được đưa lên làm tổng thống lâm thời. Kể từ đó, một cách chính thức cũng như riêng tư, Giáo hội đã không ngừng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa hai người Công giáo được xem là thuần thành này.

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Honduras cho biết: ngày 12 tháng 7 năm 2009, chính Ðức thánh cha cũng đã kêu gọi hai phe hòa giải với nhau. Ngài thúc đẩy hai bên hãy vượt qua những "khuynh hướng phe đảng" và "đeo đuổi công ích".

Ðức cha Bianco nói rằng Giáo hội tại Honduras đã không ngừng đứng ra làm trung gian hòa giải. Nhưng tình hình tại nước này rất phức tạp. Các Ðức giám mục đã kêu gọi hai bên phải làm mọi cách để tránh xảy ra bạo động.

Ðức sứ thần Tòa thánh tại Honduras cũng cho biết: các Giáo hội Tin lành và Công giáo đã liên kết với nhau trong lời cầu nguyện để chóng đạt được một giải pháp ôn hòa cho xứ sở.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page