Ðức thánh cha nhắc lại

các cội rễ Kitô của Âu Châu

 

Ðức thánh cha nhắc lại các cội rễ Kitô của Âu Châu.

Vatican [AFP 19/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI nhắc lại các cội rễ Kitô của Âu Châu.

Hôm thứ Hai 19 tháng 10 năm 2009, trong bài diễn văn đáp từ tân đại sứ của Liên Âu bên cạnh Tòa Thánh, Ðức thánh cha kêu gọi lục địa này đừng để cho nền văn minh của mình bị mai một.

Theo Ðức thánh cha, những giá trị của Âu Châu là "hoa trái của một lịch sử lâu dài và trắc trở trong đó không ai có thể chối bỏ được rằng Kitô giáo đã đóng một vai trò quan trọng bậc nhứt".

Ðức thánh cha khẳng định rằng khi nhắc nhớ các cội rễ Kitô của Âu Châu, Giáo hội không tìm kiếm cho mình một qui chế ưu biệt nào, mà chỉ muốn nhắc lại một sự thật, vốn ngày càng bị lãng quên. Sự thật đó là: các bậc tiền bối sáng lập Âu Châu đều cảm ứng từ Kitô giáo. Nếu bị quên lãng, những giá trị đó có thể trở thành dụng cụ trong tay một số cá nhân hay phe nhóm chỉ đeo đuổi quyền lợi riêng tư mà không màng tới công ích của người dân lục địa và toàn thế giới.

Theo Ðức thánh cha, Âu Châu không nên để cho nền văn minh Kitô của mình bị mai một. Không nên để cho chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa duy lợi bóp nghẹt nhiệt khí tiên khởi của Âu Châu.

Ðức thánh cha nhấn mạnh rằng Giáo hội muốn được đồng hành trong việc xây dựng Liên Âu. Chính vì vậy mà Giáo hội tự cho phép mình nhắc lại cho lục địa này đâu là những giá trị nền tảng của nó hầu thăng tiến công ích cho mọi người.

Cũng trong bài diễn văn chào mừng ông Yves Gasso, tân đại sứ của Liên Âu bên cạnh Tòa Thánh, Ðức thánh cha đề cập đến việc kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ. Ngài nói rằng ngài đã muốn đánh dấu biến cố này một cách đặc biệt trong chuyến viếng thăm Cộng Hòa Tiệp hồi tháng trước. Ðức thánh cha nói: "Tại vùng đất đã từng bị thử thách dưới ách của một ý thức hệ đau thương, tôi đã có thể tạ ơn vì món quà tự do được vãn hồi, nhờ đó lục địa Âu châu mới tìm lại được sự toàn vẹn và thống nhứt".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page