Ðức thánh cha than phiền về

tình trạng bi thảm của giới nông nghiệp

 

Ðức thánh cha than phiền về tình trạng bi thảm của giới nông nghiệp.

Vatican [Zenit 16/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI than phiền về tình trạng bi thảm của giới nông nghiệp.

Trong sứ điệp nhân ngày Thực phẩm thế giới được cử hành hôm thứ Sáu 16 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha cầu mong rằng nông nghiệp, vì là "yếu tố nền tảng của an toàn thực phẩm" cần phải được đầu tư đầy đủ.

Trong sứ điệp gởi cho ông Jacques Diouf, tổng giám đốc của Tổ Chức Lương Nông Thế Giới, Ðức thánh cha cũng khuyên nên tránh xử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi.

Theo Ðức thánh cha, cuộc khủng hoảng hiện nay tác hại một cách đặc biệt đến giới nông nghiệp mà tình trạng vốn đã bi thảm. Ngài nói rằng "cuộc khủng hoảng này đòi hỏi các chính phủ và các tổ chức khác nhau của cộng đồng thế giới phải có những chọn lựa quyết liệt và hữu hiệu".

Nhắc lại chủ đề của ngày Thực Phẩm Thế Giới là "đạt được sự an toàn thực phẩm trong thời đại khủng hoảng", Ðức thánh cha mong muốn rằng thế giới phải xem nông nghiệp "như một yếu tố nền tảng của an toàn thực phẩm và như vậy cũng là thành phần đầy đủ của hoạt động kinh tế". Do đó, theo Ðức thánh cha, cần phải đầu tư đày đủ vào nông nghiệp. Vì tài nguyên thiên nhiên giới hạn cho nên cần phải có "những thái độ có trách nhiệm và có khả năng bảo đảm an toàn thực phẩm" cũng như xây dựng tình liên đới và huynh đệ.

Ngài kêu gọi hãy "bảo vệ các phương pháp canh tác riêng của mỗi vùng và tránh xử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi."

Trong sứ điệp, Ðức thánh cha cũng mời gọi bảo vệ "những giá trị riêng của thế giới nông nghiệp và những quyền cơ bản của những người làm nông".

Ðức thánh cha khẳng định: "kinh nghiệm cho thấy rằng kỹ thuật, dù có tiến bộ đến đâu, cũng vô hiệu nếu không quan tâm đến con người, bởi vì trong chiều kích thiêng liêng lẫn vật chất, con người là khởi điểm và là điểm đến của mọi hoạt động".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page