Giáo hội Công giáo tại Ý phản đối

đề nghị dạy giáo lý Hồi giáo

tại trường công lập

 

Giáo hội Công giáo tại Ý phản đối đề nghị dạy giáo lý Hồi giáo tại trường công lập.

Roma [AFP 18/10/2009] - Giáo hội Công giáo tại Ý phản đối đề nghị dạy giáo lý Hồi giao trong các trường công lập.

Trong một cuộc phỏng được báo "IL Corriere delle Sera" [người đưa tin chiều] phổ biến trong số ra ngày Chúa Nhứt 18 tháng 10 năm 2009, Ðức hồng y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý khẳng định rằng "một giờ giáo lý Hồi giáo" là điều không thuộc về văn hóa Ý.

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, giờ giáo lý Công giáo tự nó có lý do chính đáng bởi vì đây là thành phần của lịch sử và văn hóa Ý. Ngài giải thích: "Hiểu biết về Công giáo là điều cần thiết để hiểu biết nền văn hóa của chúng ta".

Ðược biết: ông Adolfo Urso, thứ trưởng Bộ Phát Triển Kinh Tế Ý đã đề nghị đưa vào các trường công lập và trường tư một giờ giáo lý Hồi giáo có tính cách nhiệm ý và thế cho giờ giáo lý Công giáo, để tránh cho các học sinh Hồi giáo khỏi bị "đưa vào các trường riêng của những người Hồi giáo cực đoan".

Thống kê được thực hiện vào cuối năm 2007 cho thấy có khoảng 4.2 phần trăm học sinh theo học tại các trường của Ý là người ngoại quốc, trong số này có 37 phần trăm theo Hồi giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page