Cuộc biểu tình vĩ đại

chống phá thai tại Tây Ban Nha

 

Cuộc biểu tình vĩ đại chống phá thai tại Tây Ban Nha.

Madrid, Tây Ban Nha [AFP 17/10/2009] - Có khoảng từ một triệu đến một triệu rưởi người đã tham gia một cuộc biểu tình chống phá thai tại Tây Ban Nha.

Theo ban tổ chức và chính quyền địa phương tại thủ đô Madrid, hôm thứ Bảy 17 tháng 10 năm 2009, đã có từ một triệu đến một triệu rưởi người đã tham gia một cuộc biểu tình do Giáo hội Công giáo tại đây huy động để chống lại một dự luật của chính phủ nhằm nới lỏng việc cho phép phá thai.

Muốn biến Madrid thành "thủ đô thế giới bênh vực sự sống", đám đông biểu tình đã xuống đường vào lúc 5 chiều thứ Bảy 17 tháng 10 năm 2009; họ mang nhiều biểu ngữ trong đó nổi bật hơn cả là câu: "Mỗi sự sống đều có giá trị".

Những người biểu tình thuộc đủ mọi hạn tuổi.

Tại Tây Ban Nha, luật hiện hành, vốn có hiệu lực từ năm 1985, cho phép được phá thai trong một số điều kiện nhứt định. Nhưng nay chính phủ do Ðảng xã hội cầm đầu muốn nới lỏng luật này và cho phép được phá thai cho đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ mang thai. Dự luật còn đi xa hơn khi cho phép phá thai cho đến tuần lễ thứ 22, nếu "tính mạng và sức khỏe của người mẹ bị đe dọa" hay thai nhi có nhiều dị tật nặng nề. Phần lớn các nước Âu Châu chỉ cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 12.

Ðiều gây nhiều tranh cải và chống đối nhứt trong dự luật do Ðảng Xã hội tại Tây Ban Nha đề nghị là cho phép các vị thành niên được tự do phá thai mà không cần có sự đồng ý của cha mẹ.

Quốc hội Tây Ban Nha hiện đang thảo luận về dự luật và sẽ biểu quyết trong những ngày sắp tới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page