Các đức giám mục Hoa kỳ

góp ý với chính phủ về việc

can thiệp bằng quân sự tại Afghanistan

 

Các đức giám mục Hoa kỳ góp ý với chính phủ về việc can thiệp bằng quân sự tại Afghanistan.

Washington [Zenit 15/10/2009] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ góp ý với chính phủ về việc can thiệp bằng quân sự tại Afghanistan.

Trong lá thư gởi cho tướng James Jones, cố vấn an ninh quốc gia, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch ủy ban Giám mục về công lý và hòa bình thế giới, nhắc lại một vài nguyên tắc về sự can thiệp bằng quân sự, vào giữa lúc chính phủ Hoa kỳ duyệt xét lại chiến lược của mình tại Afghanistan.

Thư của Ðức cha Hubbard gởi cho cố vấn an ninh quốc gia Hoa kỳ nhìn nhận rằng các Ðức giám mục chỉ là những mục tử và nhà giáo dục chứ không phải là các chuyên gia quân sự. Dù vậy, các ngài cũng cảm thấy có trách nhiệm phải chia sẻ giáo lý và kinh nghiệm của Giáo hội để hướng dẫn những chọn lựa thích đáng.

Theo Ðức cha Hubbard, tình hình tại Afghanistan và Pakistan hiện đang rất căng thẳng. Sự thất bại của Hoa kỳ tại hai nước này, nhứt là tại Pakistan là nước đang có trong tay các vũ khí hạt nhân, sẽ có những hệ quả trầm trọng đối với sự an ninh trong vùng và trên thế giới.

Nhắc lại tuyên ngôn mà Hội đồng Giám mục Hoa kỳ đã đưa ra liền sau cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, Ðức cha Hubbard nhấn mạnh đến một số nguyên tắc. Nhân danh Hội đồng Giám mục Hoa kỳ, Ðức cha chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình thế giới kêu gọi chính phủ hãy cân nhắc trong việc xử dụng sức mạnh quân sự. Ðức cha Hubbard khuyên nên đưa ra những tiêu chuẩn đặc thù để quyết định "khi nào cần phải chấm dứt hành động quân sự tại Afghanistan".

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cũng kêu gọi nên chú tâm vào "nỗ lực ngoại giao, sự phát triển lâu bền, nhứt là những chương trình thực phẩm và cứu trợ nhân đạo". Ðây là những yếu tố cần thiết để "giúp chính quyền địa phương có được một sự cai trị tốt và đảm trách sự phát triển của đất nước họ".

Lá thư của Ðức cha Hubbard khẳng định: "Các Ðức giám mục chúng tôi nhìn nhận rằng đất nước chúng ta có nghĩa vụ luân lý phải chống lại khủng bố và giúp tái thiết Afghanistan".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page