Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh

và Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X

 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X.

Vatican [CNA 15/10/2009] - Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X sẽ diễn ra tại Roma vào ngày 26 tháng 10 năm 2009.

Hôm thứ Năm 15 tháng 10 năm 2009, vài tháng sau khi Ðức thánh cha Beneđitô XVI rút vạ tuyệt thông cho 4 vị Giám mục của Huynh đoàn này, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết: cuộc gặp gỡ sẽ tập trú vào những vấn đề giáo thuyết và diễn ra trong vòng kín đáo.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 4 tháng Hai năm 2009, sau khi Ðức thánh cha rút lại vạ tuyệt thông cho 4 vị Giám mục của Huynh Ðoàn Pio X, Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa thánh đã cho công bố một thông cáo để giải thích một loạt những đòi hỏi mà các tín hữu Công giáo thủ cựu phải tuân thủ. Trong các đòi hỏi ấy, quan trọng nhứt là phải "chấp nhận trọn vẹn giáo huấn của Công đồng Vatican II cũng như quyền giáo huấn của các Ðức giáo hoàng kể từ Ðức Pio XII".

Ngày 10 tháng 3 năm 2009, Tòa Thánh cũng cho công bố là thư của Ðức thánh cha gởi cho các đức giám mục trên thế giới. Qua lá thư, đức Benedicto XVI trình bày những lý do tại sao ngài rút lại vạ tuyệt thông cho 4 vị Giám mục thủ cựu. Lá thư của Ðức thánh cha khẳng định rằng "bao lâu các điểm giáo thuyết chưa được làm sáng tỏ, thì Huynh đoàn Pio X không có một qui chế nào trong Giáo hội và các linh mục của Huynh Ðoàn không thể thi hành chức vụ một cách hợp pháp trong Giáo hội".

Mặc dù đã có một lời cảnh cáo rõ ràng như thế, các vị Giám mục thủ cựu vẫn tiến hành truyền chức linh mục vào cuối tháng 6 năm 2009. Hành động này đã khiến phòng báo chí Tòa Thánh cho công bố một tuyên cáo lập lại những gì Ðức thánh cha đã giải thích trong lá thư gởi các giám mục trên toàn thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page