Hội thảo về Ðài Loan tại đại học Angelicum

 

Hội thảo về Ðài Loan tại đại học Angelicum.

Roma [Ucanews 14/10/2009] - Một cuộc hội thảo về Ðài Loan đã được tổ chức tại Ðại Học Angelicum, ở Roma, hôm 12 tháng 10 năm 2009 với chủ đề "Lịch sử Ðài Loan: đợt sóng hai của công cuộc truyền giáo".

Cuộc hội thảo được Ðại Học Thánh Toma của dòng Ðaminh và Tòa đại sứ Ðài Loan bên cạnh Tòa Thánh đồng bảo trợ, xoay quanh các vấn đề như: Ðâu là tương lai các quan hệ giữa Tòa Thánh và Ðài Loan? Tòa Thánh và các dòng tu Công giáo ngày nay có xem Ðài Loan như một chiếc cầu nối với Trung Hoa Lục Ðịa không hay chỉ như một thực tại riêng?

Trong bài diễn văn chào mừng các tham dự viên gồm có học giả, các viên chức Tòa Thánh, nhân viên ngoại giao đoàn, cha Charles Morerod, viện trưởng Ðại Học Angelicum, nói rằng Giáo hội cần phải đẩy mạnh các mối quan hệ giữa kito giáo và các nền văn hóa lớn trên thế giới, như Trung Hoa chẳng hạn.

Ðại sứ Ðài Loan bên cạnh Tòa Thánh, ông Larry Wang Yu Yuan, ôn lại lịch sử và các quan hệ với Giáo hội Công giáo kể từ năm 1590, khi các nhà hàng hải Bồ Ðào Nha đặt chân lần đầu tiên đến Ðài Loan và gọi đây là "Ilha Formosa", nghĩa là hòn đảo đẹp.

Ðại sứ Ðài Loan bên cạnh Tòa thánh cũng nhắc lại rằng năm 1624 người Hòa Lan đặt chân đến đây và hai năm sau đến phiên người Tây Ban Nha, cùng với 5 linh mục Ða minh Tây ban nha đầu tiên. Ông cũng cho biết: vì quyền lợi kinh tế, người Hoà lan đã đánh bại người Tây Ban Nha năm 1642 và đuổi người Công giáo ra khỏi hòn đảo. Năm 1662, đến lượt người Trung Hoa đánh bại người Hòa Lan, chiếm lấy Ðài Loan và trong hơn 2 trăm năm sau đó, hằng triệu người Trung Hoa di dân đến đây.

Năm 1859, 30 nhà truyền giáo dòng Ða minh cùng với 5 giảng viên giáo lý người Trung Hoa từ Manila đến Ðài Loan. Các vị này đã thiết lập được Giáo hội trong điều được gọi là "đợt sóng thứ hai trong cuộc truyền giáo".

Năm 1912, cộng hòa Trung Hoa được thành lập tại lục địa và kể từ đó có quan hệ tốt đẹp với Giáo hội. Năm 1922, đức Pio XI bổ nhiệm Khâm sứ đầu tiên tại Trung Hoa Lục địa và Tòa Thánh và cộng hòa Trung Hoa thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1943. Sau khi cộng sản lên cầm quyền tại Trung hoa lục địa, chính phủ Cộng Hòa Trung Hoa được chuyển sang Ðài Loan. Năm 1951, Sứ thần Tòa thánh là Ðức cha Antonio Riberi bị trục xuất. Năm 1954, Tòa thánh chuyển Tòa sứ thần qua Ðài Loan và năm 1966 nâng lên cấp đại sứ. Kể từ đó Tòa thánh không ngừng phát huy các quan hệ với Ðài Loan, là nơi mà Giáo hội được xem như chiếc cầu nối giữa Giáo hội phổ quát và Giáo hội tại lục địa.

Về phần mình, Ðức cha Gianfranco Ravasi, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về văn hóa nhấn mạnh đến hoạt động truyền giáo của Giáo hội tại Ðài Loan: Giáo hội hiện điều khiển 4 trường đại học và cao đẳng, 10 trung tâm đào luyện, 5 học viện kỹ thuật, 29 trường trung học, 10 trường tiểu học và 195 trường mẫu giáo. Ngoài ra, Giáo hội cũng quản lý 12 bệnh viện, 15 dưỡng đường, 4 cô nhi viện và trên 20 viện dưỡng lão và 27 trung tâm cho người khuyết tật.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page