Kitô giáo và Hồi giáo tại Indonesia

chống lại luật cho phép phá thai

 

Kitô giáo và Hồi giáo tại Indonesia chống lại luật cho phép phá thai.

Jakarta, Indonesia [Asianews 14/10/2009] - Các tín đồ Hồi giáo, Công giáo, Tin lành, Phật giáo, Ấn giáo, Khổng giáo tại Indonesia liên kết với nhau để chống lại luật cho phép phá thai.

Ðược biết Quốc hội Indonesia vừa mới thông qua dự luật cải tổ y tế trong đó có khoản cho phép phá thai. Dự luật cần phải có chữ ký của tổng thống mới trở thành luật. Nhưng hiện nay dân chúng đang tham gia một chiến dịch rộng rãi nhằm chống lại dự luật.

Hôm thứ Ba 13 tháng 10 năm 2009, trong một cuộc họp báo được tổ chức tại Trụ sở của Hội Ðồng các giáo trưởng Hồi giáo ở Jakarta, các nhà lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức không chính phủ chống phá thai, đã lên án luật mới vì cho phép phá thai. Các nhà lãnh đạo tôn giáo gọi đây là một điều vừa thiếu vừa sai về mặt luân lý, cũng như đi ngược lại với bất cứ niềm tin tôn giáo nào "tôn trọng sự sống con người từ lúc được thụ thai".

Ðiều 85 của luật này là điểm gây nhiều tranh cải nhứt của luật. Theo điều này, "phá thai là hợp pháp nếu được thực hiện trong sáu tuần lễ đầu của thời kỳ thai nghén".

Ðiều 84 cấm phá thai, ngoại trừ trường hợp việc mang thai làm nguy hại tính mệnh của người mẹ và đứa con.

Cha Sigid Prmudji, tổng thư ký của Hội đồng Giám mục Indonesia, tuyên bố: "tôi bác bỏ bất cứ đề nghị nào cho phép phá thai".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page