Tòa thánh kêu gọi Liên hiệp quốc

quan tâm đến phúc lợi toàn diện của trẻ em

 

Tòa thánh kêu gọi Liên hiệp quốc quan tâm đến phúc lợi toàn diện của trẻ em.

New York [Zenit 14/10/2009] - Tòa thánh kêu gọi Liên hiệp quốc quan tâm đến phúc lợi toàn diện của trẻ em và gia đình.

Phát biểu tại phiên khoáng đại 64 của đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 12 tháng 10 năm 2009, nhân dịp kỷ niệm 15 năm Hội Nghị thượng đỉnh về "Dân số và Phát Triển" tại Cairo, Ai Cập, Ðức cha Celestino Migliore, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, nhấn mạnh rằng tài liệu chung kết của Hội Nghị này cần phải bảo đảm sự phát triển của những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội, nhứt là trẻ em.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nói: "Mang lại phúc lợi toàn diện, nghĩa là thể lý, cảm xúc và tinh thần, cho trẻ em là điều tối cần để bảo đảm cho các thế hệ tương lai biết rằng nghèo đói và nạn trẻ con chết là một vết tích của quá khứ hơn là thực tại hàng ngày".

Ðức cha Migliore nhắc lại rằng khi các quốc gia nhóm họp tại Cairo năm 1994, nhiều nước có cảm tưởng là dân số sẽ bùng nổ và như vậy sẽ cản trở việc phát triển kinh tế toàn cầu. Nhưng 15 năm sau, người ta thấy rằng nhận thức này thiếu cơ sở và tại nhiều nước phát triển, dân số tụt giảm đến độ một số nhà lập pháp phải khuyến khích gia tăng sinh xuất để bảo đảm cho sự phát triển liên tục của kinh tế.

Cũng thế, theo Ðức cha Migliore, tại các nước đang phát triển, sự phát triển đang chậm lại và cản ngại lớn nhứt cho phát triển không phải là sự bùng nổ dân số mà là sự quản lý kinh tế thiếu trách nhiệm ở quy mô địa phương cũng như quốc tế.

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc ghi nhận: trong gần một thế kỷ, người ta cứ nói đến sự liên kết giữa dân số thế giới và các cuộc khủng hoảng thực phẩm, năng lượng, tài nguyên thiên nhiên hay môi sinh. Thực tế cho thấy tài nguyên lớn nhứt của thế giới chính là khối óc và khả năng làm việc với nhau.

Chính vì vậy mà văn kiện chung kết của Hội Nghị về dân số và phát triển tại Cairo khẳng định sự cần thiết "phải thăng tiến và cổ võ gia đình như là yếu tố "sống còn" cho sự phát triển xã hội và kinh tế.

Trong bài phát biểu tại phiên khoáng đại thứ 64 của đại hội đồng Liên hiệp quốc, Quan sát viên thường trực của Tòa thánh cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiện diện của người phụ nữ trong thị trường lao động: đây là một thách đố mới cho các gia đình và các phụ nữ, dù làm việc nơi công sở hay ở nhà. Nhân dịp này, đức cha Migliore cũng tố cáo tình trạng khai thác tình dục và kinh tế đối với các phụ nữ cũng như buôn bán phụ nữ và những thực hành có tính cách kỳ thị trong thị trường lao động.

Ngoài ra, Ðức cha Migliore cũng kêu gọi chống lại tệ nạn buôn người, mà người di dân thường là nạn nhân.

Cuối cùng, Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cũng đề cao vai trò của Giáo hội trong các dịch vụ y tế và xã hội. Ðức cha Migliore đưa ra một vài con số như: Giáo hội hiện đang điều khiển 5 ngàn bệnh viện, 18 ngàn dưỡng đường,15 ngàn trung tâm dành cho người già hay khuyết tật và không biết bao nhiêu chương trình y tế khác trên khắp thế giới.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page