Một dược sĩ Công giáo Úc bị chỉ trích

vì theo giáo huấn của Giáo hội

 

Một dược sĩ Công giáo Úc bị chỉ trích vì theo giáo huấn của Giáo hội.

Sydney [CNA 13/10/2009] - Một dược sĩ Công giáo Úc bị chỉ trích vì thực thi giáo huấn của Giáo hội bằng cách ngưng bán các phương tiện ngừa thai và bao cao su.

Theo tường thuật của Nhựt báo "The Sydney Morning Herald", dược sĩ Trevor Dal Broi, chủ một tiệm thuốc tây tại bang New South Wales, từ chối không bán thuốc ngừa thai cho các phụ nữ có toa bác sĩ.

Trong thông báo được phát cho các phụ nữ, dược sĩ Dal Broi giải thích rằng ông đón nhận giáo huấn của Giáo hội Công giáo về vấn đề ngừa thai, do đó thấy có nghĩa vụ luân lý phải từ chối không bán thuốc ngừa thai.

Ông Dal Broi, một người cha gia đình có 4 đứa con, từ chối không giải thích cho báo chí biết quyết định của mình.

Bà Carmel Tebbutt, bộ trưởng y tế của bang New South Wales nói với báo The Sydney Morning Herald rằng trong bang không hề có luật buộc một dược sĩ phải cung cấp hay tồn trử bất cứ loại thuốc nào.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page