Di hài thánh nữ Terexa Hài đồng Giêsu

tại nhà thờ chính tòa Westminster, Anh Quốc

 

Di hài thánh nữ Terexa Hài đồng Giêsu tại nhà thờ chính tòa Westminster, Anh Quốc.

London [AFP 13/10/2009] - Di hài thánh nữ Terexa Hài Ðồng Giêsu được cung nghinh tại nhà thờ chính tòa Westminster, Anh Quốc.

Hàng trăm ngàn khách hành hương đã sắp hàng trước nhà thờ chính tòa Westminster để kính viếng di hài của thánh nữ Terexa Hài đồng Giêsu. Ðược biết di hài của vị thánh nữ tiến sĩ Giáo hội này đã được cung nghinh tại Anh từ giữa tháng 9 năm 2009.

Nhà thờ chính tòa Westminster, trung tâm của Giáo hội Công giáo Anh, là chặng dừng chân cuối cùng của cuộc cung nghinh. Ban tổ chức cho biết đã phải đặt mua 100 ngàn cây nến và 50 ngàn cánh hoa hồng.

Di hài của thánh nữ Terexa được cung nghinh tại Anh là những miếng xương chân của thánh nữ.

Theo Nhựt báo "The Daily Telegraph" xuất bản tại London, việc cung nghinh di hài của thánh nữ Terexa Hài đồng Giesu là "một trong những biến cố lớn nhứt đối với người Công giáo Anh kể từ chuyến viếng thăm của đức Gioan Phaolo II cách đây 27 năm".

Ðược biết có đến 61 triệu người Anh tự nhận là theo Anh Giáo. Giáo hội Công giáo chỉ là một thiểu số với 5 triệu người.

Hài cốt của thánh nữ Terexa Hài đồng Giêsu được chia thành ba phần: một phần được cất giữ tại Lisieux, miền Normandie, ở mạn đông Pháp, một phần rải rác tại một số nhà thờ Pháp và một phần được cung nghinh ở nước ngoài. Tính cho đến nay, di hài thánh nữ đã được cung nghinh tại hải ngoại đã trên 40 năm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page