Giáo hội tố cáo các ý thức hệ độc hại

của Tây phương đối với gia đình

 

Giáo hội tố cáo các ý thức hệ độc hại của Tây phương đối với gia đình.

Vatican [AFP 13/10/2009] - Giáo hội tố cáo các ý thức hệ độc hại của Tây Phương về gia đình.

Trong một tổng hợp từ các bài phát biểu của các nghị phụ tham dự Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu với chủ đề "hòa giải, công lý và hòa bình", Ðức hồng y Peter Kodwo Appiah Turson, tường trình viên của Thượng hội đồng, đã nhấn mạnh rằng sứ mệnh của Giáo hội tại Phi Châu là "phải phục hồi gia đình Phi Châu trong phẩm giá và ơn gọi của nó, bởi vì gia đình đang bị các ý thức hệ nguy hiểm đe dọa".

Vị Hồng y người Ghana này đặc biệt phê bình ý thức hệ về phái tính: ý thức hệ này cho rằng phái tính không chỉ đến từ di truyền mà còn phải được quyết định bởi xã hội, do đó hãy để cho cá nhân tự chọn lựa phái tính của mình.

Ðức hồng y Turkson cũng nhấn mạnh đến các ý thức hệ và các chương trình quốc tế được áp đặt lên các nước Phi Châu dưới chiêu bài trợ giúp phát triển. Ngài khẳng định: đây là những ý thức hệ độc hại cho gia đình.

Tại Thượng hội đồng Giám mục thế giới về Phi Châu, nhiều nghị phụ đã lên tiếng tố cáo các hoạt động của một số tổ chức không chính phủ hay cơ quan của Liên hiệp quốc trong việc cổ võ phá thai và ngừa thai.

Ngoài ra, các nghị phụ của Thượng hội đồng cũng đã lắng nghe "tiếng kêu của các phụ nữ" phải chịu những bất công nặng nề như bị cắt âm vật hay xúc phạm đến phẩm giá qua những hành động như khiêu dâm, mại dâm, hãm hiếp. Ðức hồng y Turkson nhấn mạnh: "Trong xã hội cũng như trong Giáo hội, người phụ nữ cần phải được nhìn nhận như những thành phần tích cực dấn thân trong đời sống Giáo hội".

Ngoài mối đe dọa của các giáo phái ngày càng bành trướng mau lẹ tại Phi Châu, Thượng hội đồng cũng làm một bản tự phê khi nhìn nhận rằng một số thành viên của Giáo hội không sống phù hợp với Tin Mừng. Ðức hồng y Turkson kêu gọi các Ðức giám mục và các tu sĩ hãy "hành động theo sự thật và trung thành với sứ mệnh của mình".

Phác họa một bức tranh toàn cảnh về các tệ nạn chính tại Phi Châu, Thượng hội đồng Giám mục thế giới cũng đề cập đến các cuộc xung đột võ trang, nạn tham nhũng, dịch bệnh Sida hay việc các công ty đa quốc khai thác các tài nguyên thiên nhiên.

Một số tham dự viên tại Thượng hội đồng đưa ra một số yêu cầu khác như: Giáo hội phải có mặt trong Liên hiệp Phi Châu, các nhà lãnh đạo cần được huấn luyện đày đủ về đức tin, cần có nhiều tình liên đới hơn để các bệnh nhân Sida tại Phi Châu cũng được chữa trị như tại Âu Châu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page