Một nhà khoa học Mehico chứng minh

những "lỗ hổng" trong phó bản

của tấm khăn liệm thành Torino

 

Một nhà khoa học Mehico chứng minh những "lỗ hổng" trong phó bản của tấm khăn liệm thành Torino.

Mehico [CNA 12/10/2009] - Một nhà khoa học Mehico nói rằng việc tái tạo một phó bản của tấm khăn liệm thành Torino chỉ là một "mánh khóe nhằm tấn công vào tấm khăn liệm".

Ðược biết, hồi tuần qua, ông Luigi Garlaschelli, một khoa học gia người Ý, loan báo rằng với vật liệu và kỹ thuật của thế kỷ 13, ông đã sáng tạo được một phó bản của tấm khâm liệm thành Torino. Dự án của ông Garlaschelli đã được Ủy ban Ý về các hiện tượng ngoại thường và liên hiệp các triết gia duy lý và vô thần bảo trợ.

Ông Garleschelli nói rằng cuộc thí nghiệm của ông chứng minh rằng tấm khăn liệm thành Torino chỉ là một sản phẩm được làm bằng những chất liệu và phương tiện của thế kỷ 13.

Tuy nhiên, phản ứng trước tin này, ông Adolfo Orozco, một khoa học gia người Mehico, giải thích rằng trong trường hợp tấm khăn liệm thành Torino, "máu đã hiện diện trên tấm vải trước khi có tấm hình chứ không ngược lại, như đã được thực hiện trong phó bản của ông Garleschelli".

Ông Orozco cho biết: năm 1978, các khoa học gia đã chứng minh được rằng bức ảnh trên tấm khăn liệm không phải là kết quả của sự tiếp xúc của máu với tấm vải.

Các bác sĩ cũng đã tìm thấy rằng máu trên tấm vải thực sự là máu, nhưng với những chi tiết hoàn toàn xa lạ với thế kỷ 13.

Theo nhà khoa học người Mehico, bức ảnh được lập lại trên phó bản của ông Garlaschelli có thể giống với bức ảnh trong tấm khăn liệm, nhưng không thể có những đặc tính của không gian ba chiều như trên tấm khăn liệm. Ông Orozco khẳng định: đây chỉ là một thứ mánh khóe nhằm tấn công vào tấm khăn liệm thành Torino.

Chính ông Garlaschelli cũng nhìn nhận rằng công tác của ông đã được một nhóm người vô thần tài trợ.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page