Các tín hữu Kitô và Ấn giáo

vì hòa bình tại bang Orissa, Ấn độ

 

Các tín hữu Kitô và Ấn giáo vì hòa bình tại bang Orissa, Ấn độ.

Phulabani, Ấn độ [Asianews 12/10/2009] - Một nhóm thanh niên gồm tín hữu Kitô, Ấn giáo và Hồi giáo thuộc mọi giai cấp và chủng tộc khác nhau tại bang Orissa Ấn độ đã gặp gỡ nhau để thăng tiến hòa bình.

Trong ba ngày gặp gỡ diễn ra tại thành phố Phulbani, bang Orissa, các bạn trẻ đã tham dự một cuộc hội thảo vời chủ đề "Tôn trọng sự khác biệt" do một hội đồng đại kết được Ðức cha Thomas Manamparampil, Tổng giám mục Guwahati làm chủ tịch, đứng ra tổ chức.

Thành phố Phulbani nằm trong quận Kandhamal, bang Orissa, là nơi đã từng diễn ra cuộc bạo động chống kito giáo dạo tháng 8 năm 2008 do một nhóm Ấn giáo cực đoan chủ xướng.

Cách đây vài tháng, trong chuyến viếng thăm Kandhamal cùng với các nhà lãnh đạo Kitô khác, Ðức cha Menamparampil đã đề nghị với chính quyền địa phương tổ chức một cuộc hội thảo để đẩy mạnh sự hòa giải và hòa bình.

Trong ban tổ chức cuộc gặp gỡ dành cho giới trẻ có cha Thomas, thuộc dòng Don Bosco, giám đốc trung tâm giới trẻ của giáo phận và nữ tu Suma, bề trên miền các nữ tu thừa sai bác ái. Cuộc gặp gỡ diễn ra từ ngày 7 đến 9 tháng 10 năm 2009 đã qui tụ trên 160 bạn trẻ, cũng như đại diện chính quyền các cấp tại địa phương.

Trong cuộc gặp gỡ, các bạn trẻ đã học biết thế nào là chấp nhận, tha thứ và đón nhận sự phong phú của nhau. Mặt khác, họ cũng nhận ra rằng thiếu hòa bình và sự sống chung hòa bình, nền móng của sự phát triển và phúc lợi của mọi người cũng bị lung lay.

Chính quyền quận Kandhamal rất hài lòng về cuộc gặp gỡ và quyết định cho tổ chức những cuộc gặp gỡ như thế tại những nơi khác trong quận.

Trong hai ngày hội thảo của giới trẻ, Ðức cha Menamparampil cũng đã gặp gỡ với các linh mục và tu sĩ trong giáo phận. Ngài khuyến khích họ củng cố các mối quan hệ với các anh chị em các tôn giáo khác. Ngài nói: "cần phải thắng vượt sự phẩn nộ và gia tăng tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau".

Tại Kandhamal và bang Orissa nói chung, tình hình vẫn chưa trở lại bình thường kể từ sau cuộc bạo động hồi tháng 8 năm 2008. Hôm Chúa nhựt 11 tháng 10 năm 2009, một nhóm khoảng 10 thanh niên, có lẽ thuộc nhóm ấn giáo quá khích, đã xông vào bệnh viện St Mary tại Jharsuguda, la lối và đe dọa các nữ tu đang điều khiển bệnh viện. Cảnh sát đã bắt giữ nhóm người này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page