Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng

xin lỗi các nạn nhân của các vụ lạm dụng

 

Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi các nạn nhân của các vụ lạm dụng.

Ái Nhĩ Lan [Zenit 12/10/2009] - Các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan lên tiếng xin lỗi các nạn nhân của các vụ lạm dụng.

Nhân hội nghị thường niên diễn ra tại Maynooth hồi tuần qua, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đã xin lỗi một nhóm những người đã từng là nạn nhân của các các vụ lạm dụng do các linh mục hay nữ tu gây ra trong các trường học và cô nhị viện trong nước.

Trong một cuộc gặp gỡ với các nạn nhân kéo dài 3 tiếng đồng hồ, các Ðức giám mục Ái Nhĩ Lan đã nhìn nhận "di sản đau đớn do các cuộc lạm dụng để lại và lên án những hành vi đồi bại đã diễn ra".

Một thông cáo của Hội đồng Giám mục Ái Nhĩ Lan cho biết: các Ðức giám mục nước này xin được thứ lỗi vì đã không ngăn cản những lạm dụng chống lại trẻ em cũng như đã không lắng nghe tiếng nói của họ.

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Ái Nhĩ Lan cũng quyết định thành lập một ủy ban để liên lạc với các nạn nhân.

Trong một cuộc họp báo ngắn sau phiên họp, Ðức hồng y Sean Brady, Tổng giám mục Armagh, cho biết Giáo hội sẽ cứu xét việc gia tăng các khoản đền bù cho các nạn nhân.

Trong hội nghị thường niên vừa qua, các Ðức giám mục cũng nhắc đến việc một phụ nữ Ái Nhĩ Lan và một phụ nữ Ouganda làm việc cho cơ quan nhân đạo Goal bị bắt cóc tại Sudan cách đây hơn 3 tháng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page