Ðức thánh cha tiếp quốc vương Bỉ

và thủ tướng Pháp

 

Ðức thánh cha tiếp quốc vương Bỉ và thủ tướng Pháp.

Vatican [CWN 12/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI tiếp kiến quốc vương Albert II và Hoàng hậu Paolo của Bỉ và thủ tướng Pháp, ông Francois Fillon, hôm 10 tháng 10 năm 2009.

Một thông cáo của Tòa Thánh cho biết: trong cuộc tiếp kiến dành cho quốc vương Albert II, Ðức thánh cha đã nói đến tình hình thế giới và nhân quyền, nhứt là tại Phi Châu. Quốc vương và hoàng hậu Bỉ đã đến Roma để tham dự lễ Phong Thánh cho Chân phước Damien de Veuster, một linh mục người Bỉ thuộc dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria đã qua đời vì bệnh phung cùi trong khi phục vụ người phung cùi tại đảo Molokai.

Trong cuộc hội kiến với thủ tướng Pháp, ông Francois Fillon, Ðức thánh cha đã đề cập đến tình hình tại Phi Châu và Trung Ðông cũng như ảnh hưởng của thông điệp "Bác ái trong sự thật" (Caritas in Veritate) của ngài trong sinh hoạt tài chính thế giới. Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng không quên nhắc đến mối quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước tại Pháp. Ðược biết thủ tướng Pháp đến Roma cũng để tham dự lễ Phong Thánh cho một người Pháp sống vào thế kỷ thứ 19 là nữ tu Jeanne Jugan.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page