Báo Người Quan Sát Roma tỏ ra dè dặt

trước tin tổng thống Hoa kỳ

được tặng giải Nobel Hòa Bình

 

Báo Người Quan Sát Roma tỏ ra dè dặt trước tin tổng thống Hoa kỳ được tặng giải Nobel Hòa Bình.

Vatican [AFP 10/10/2009] - Báo Người Quan Sát Roma, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh, đã tỏ ra dè dặt trước việc tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình.

Trong số ra ngày thứ Bảy 10 tháng 10 năm 2009, báo Người Quan Sát Roma hoan nghênh việc tổng thổng Hoa kỳ được trao tặng giải thưởng cao quý này, nhưng viết rằng "dựa vào những quyết định mà ông Obama đã làm cho tới nay, thật khó mà khẳng định rằng ông là một người hoàn toàn yêu chuộng hòa bình".

Bài xã luận của báo Người Quan Sát Roma cho rằng các chính sách mà tổng thống Obama vẫn tiếp tục theo đuổi tại Iraq và Afghanistan "dường như vẫn còn lửng lơ giữa một bên là các nguyên tắc "yêu chuộng hòa bình" mà ông đã đề ra trong cuộc tranh cử và một chính sách thực tiễn hơn mà một số người cho rằng chỉ là sự tiếp nối chính sách "hiếu chiến" của tổng thống George Bush.

Ngoài ra, cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh cũng nhận định rằng tổng thống Obama vẫn đeo đuổi một đường lối "do dự" như thế về một số vấn đề lớn như đạo đức sinh học, nhứt là vấn đề phá thai vốn đã và đang gây nên nhiều cuộc bút chiến nơi người Công giáo Mỹ.

Báo Người Quan Sát Roma nhấn mạnh rằng khi nhận giải Nobel Hòa Bình, Mẹ Terexa Calcutta đã "có can đảm để nhắc lại rằng cuộc chiến gay go nhứt và có nhiều nạn nhân nhứt chính là nạn phá thai, vốn được hợp pháp hóa và được các tổ chức quốc tế cổ võ".

Theo báo này, "giải Nobel tạo sửng sốt và bị phê bình khi những tiêu chuẩn chọn lựa xem ra bị hướng dẫn bởi" điều mà báo này gọi là "một tư tưởng đúng đắn về mặt chính trị".

Tuy nhiên, báo này nhắc lại tuyên bố của Tòa Thánh khi nhìn nhận rằng tổng thống Obama đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc giải trừ vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Tòa thánh cũng tuyên bố rằng tổng thống Obama quan tâm đến hòa bình hơn là khẳng định sức mạnh của Hoa kỳ trên thế giới.

Thật vậy, hôm thứ Sáu 9 tháng 10 năm 2009, khi hay tin tổng thống Hoa kỳ được trao tặng giải Nobel Hoa bình, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, cho biết: dựa trên sự dấn thân của ông trong việc thăng tiến hòa bình trên thế giới và giải trừ vũ khí hạt nhân, Tòa thánh hoan nghênh việc ông được trao tặng giải thưởng cao quý này.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page