Ðức thánh cha nhắc đến

cuộc dội bom nguyên tử xuống Nhựt Bản

 

Ðức thánh cha nhắc đến cuộc dội bom nguyên tử xuống Nhựt Bản.

Vatican [AFP 11/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi: đừng bao giờ có những vụ sát hại các nạn nhân vô tội hàng loạt nữa.

Sau buổi đọc kinh truyền tin trưa Chúa Nhựt 11 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha đã cám ơn khách hành hương đến Roma tham dự Lễ phong thánh và ngài đặc biệt chào thăm một nhóm những người sống sót sau cuộc dội bom nguyên tử xuống hai thành phố Hiroshima và Nagasaki, Nhựt Bản. Ngài kêu gọi hãy cầu nguyện để "thế giới sẽ không bao giờ chứng kiến sự hủy hoại hàng loạt những mạng sống vô tội" như đã từng xảy ra tại Hiroshima và Nagasaki.

Tưởng cũng nên nhắc lại: ngày 6 tháng 8 năm 1945, Hoa kỳ đã ném bom xuống thành phố Hiroshima một quả bom nguyên tử khiến cho 140 ngàn người phải thiệt mạng ngay lúc đó hay trong những tháng kế tiếp vì ảnh hưởng của phóng xạ.

Hoa kỳ cũng cho ném trái bom nguyên tử thứ hai xuống thành phố Nagasaki ngày 9 tháng 6 năm 1945, khiến cho gần 75 ngàn người thiệt mạng.

Nhựt bản đã đầu hàng vào ngày 15 tháng 8 năm đó, chấm dứt đệ nhị thế chiến. Nhưng việc Hoa kỳ cho rằng cần phải ném bom nguyên tử xuống nước này mới mong chấm dứt chiến tranh vẫn còn là một lập luận đày tranh cải.

 

Chu Văn

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page