Ðức tổng giám mục Dublin, Ái nhĩ Lan

khai mạc hội nghị Âu châu

về giáo huấn xã hội của Giáo hội

 

Ðức tổng giám mục Dublin, Ái nhĩ Lan, khai mạc hội nghị Âu châu về giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Warsawa [ICN 8/10/2009] - Ðức cha Diarmuid Martin, Tổng giám mục Dublin, Ái Nhĩ Lan, khai mạc Hội nghị Âu châu về giáo huấn xã hội của Giáo hội.

Ðược biết: với chủ đề "tình liên đới, một thách đố cho Âu Châu", một hội nghị quốc tế do Ủy ban các Hội đồng Giám mục của Liên Âu gọi tắt là "COMECE" tổ chức tại Gdansk, Ba Lan, từ ngày 8 đến 11 tháng 10 năm 2009. Mục đích của hội nghị là tạo cơ hội cho giáo dân thảo luận về những thách đố lớn về "nhân học, xã hội và đạo đức" tại Âu Châu.

Thời điểm và địa điểm tổ chức hội nghị có một ý nghĩa tượng trưng đặc biệt: nó nhắc cho mọi người về sự bùng nổ đệ nhị thế chiến hồi năm 1939 cũng như chuyến viếng thăm quê hương Balan đầu tiên của đức Gioan Phaolo II năm 1979. Chính cuộc viếng thăm này đã làm phát sinh công đoàn Ðoàn kết, một phong trào xã hội qui tụ hằng triệu người dân Balan khai sinh tại thành phố cảng Gdansk.

Ðức cha Diarmuid Martin, người đã từng là thư ký của Hội đồng Tòa thánh về công lý và hòa bình, khai mạc hội nghị với bài thuyết trình về đề tài "ý niệm và thực tế của tình liên đới tại Liên Âu, một suy tư dựa trên nền tảng của Giáo huấn xã hội của Giáo hội."

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page