Ðức thánh cha tiếp chủ tịch Palestine

 

Ðức thánh cha tiếp chủ tịch Palestine.

Vatican [AFP 8/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI cầu mong một "giải pháp công bình và lâu bền" cho Cận Ðông.

Hôm thứ Năm 8 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha đã tiếp kiến chủ tịch chính quyền Palestine, ông Mahmoud Abbas. Ngài mong mõi có một "giải pháp công bình và lâu bền nhìn nhận quyền của tất cả mọi người" để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Cận Ðông.

Trong một thông cáo được cho công bố sau cuộc hội kiến của Ðức thánh cha và chủ tịch Abbas, Tòa thánh cho biết "một cuộc đối thoại đã được mở ra về tình hình tại Cận Ðông và cách riêng về việc cần phải tìm ra một giải pháp công bình và lâu bền cho cuộc xung đột giữa Israel và Palestine".

Thông cáo xác nhận cả Ðức thánh cha lẫn ông Abbas đều nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hợp tác và tương kính giữa các phe phái cũng như sự nâng đỡ của cộng đồng thế giới.

Sau khi gặp Ðức thánh cha, chủ tịch Abbas cũng đã hội kiến với Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh.

Trong các cuộc trao đổi mà Tòa thánh gọi là "thân thiện", hai bên đã đề cập đến tình hình của người Công giáo tại lãnh thổ Palestine cũng như tại Cận Ðông nói chung và sự đóng góp của họ cho cuộc sống xã hội và sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page