Ðức hồng y George Pell tuyên bố

" không có Chúa, chúng ta chẳng là gì"

 

Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney tuyên bố: "không có Chúa, chúng ta chẳng là gì".

Sydney [Zenit 6/10/2009] - Ðức hồng y George Pell, Tổng giám mục Sydney, Úc đại lợi, tuyên bố: "không có Thiên Chúa, chúng ta chẳng là gì cả".

Phát biểu tại diễn đàn có tên là "Liên hoan những tư tưởng nguy hiểm" được tổ chức tại Nhà Hát "Opera House" ở Sydney hồi cuối tuần qua, Ðức hồng y George Pell nói rằng chính trong các cuộc chiến về văn hóa để bảo vệ sự sống, hôn nhân và gia đình mà nhiều người trút bỏ hận thù lên Thiên Chúa và tôn giáo.

Phát biểu tại Diễn Ðàn còn có ông Christopher Hitchens, một nhà văn Anh chống tôn giáo. Ông Hitchens thuyết trình về đề tài "tôn giáo đầu độc mọi sự". Ngoài ra còn có bà Germaine Greer, một nhà tranh đấu cho nữ quyền: bà Greer nói về "tự do như là tư tưởng nguy hiểm nhứt".

Theo một thông cáo của Tổng giáo phận Sydney, trong bài phát biểu của ngài, Ðức hồng y Pell giải thích rằng "sự vắng bóng của Thiên Chúa trong cuộc tranh luận tại Úc đại lợi không do một lý thuyết chính trị nào đó, mà là do sự thù hận của chủ nghĩa tục hóa đối với Kitô giáo".

Theo Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney, thông thường Thiên Chúa bị chối bỏ là vì con người chống lại việc Kitô giáo bênh vực sự sống, bảo vệ hôn nhân và gia đình cũng như mối giây liên kết giữa tính dục, tình yêu và sự sống.

Ngoài cuộc chiến văn hóa này, sở dĩ có người thù nghịch Thiên Chúa và tôn giáo là vì làn sóng bạo động do một nhóm thiểu số hồi giáo cực đoan tạo ra.

Theo Ðức hồng y Pell, tuy có nhiều người chống Thiên Chúa và tôn giáo, nhưng những khám phá mới đây của khoa vật lý và sinh học lại biện hộ cho sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng dĩ nhiên, con người không thể khám phá Thiên Chúa trong lãnh vực khoa học, bởi vì Thiên Chúa không ở trong không gian và thời gian.

Ðan cử trường hợp ông Antony Flew, một triết gia vô thần nổi tiếng và rất có ảnh hưởng đã thay đổi ý kiến để tuyên bố "Thiên Chúa hiện hữu", Ðức hồng y Pell khẳng định rằng khoa học và siêu hình học là hai lãnh vực hoàn toàn khác nhau.

Ðức hồng y Tổng giám mục Sydney tỏ ra lạc quan khi tiên đoán rằng vào cuối thế kỷ 21, phần lớn dân số Kitô giáo sẽ là người Trung Quốc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page