Cựu thủ tướng Anh Tony Blair đang tìm cách

qui tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Gierusalem

 

Cựu thủ tướng Anh Tony Blair đang tìm cách qui tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Gierusalem.

Washington [AFP 7/10/2009] - Cựu thủ tướng Anh, ông Tony Blair, đang tìm cách qui tụ các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Gierusalem.

Phát biểu tại một diễn đàn về sự cảm thông giữa các tôn giáo được tổ chức tại Ðại Học Georgetown của Dòng Tên ở thủ đô Washington, ông Blair khuyên các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Gierusalem nên đưa ra một lời kêu gọi chung để bảo vệ tính cách đại kết của Thành Thánh. Cựu thủ tướng Anh tuyên bố rằng cần phải nhìn nhận chiều kích tôn giáo của cuộc xung đột tại Cận Ðông.

Ông Blair cho biết đang vận động để các nhà lãnh đạo Do thái, Kitô và Hồi giáo đưa ra một thông cáo chung về thành thánh Gierusalem.

Kể từ tháng Sáu năm 2007, ông Blair đã được bổ nhiệm làm đại diện của một Ủy ban quốc tế vì hòa bình tại Cận Ðông gồm có Liên hiệp quốc, Hoa kỳ, Liên Âu và Nga.

Cựu thủ tướng Anh đưa ra lời kêu gọi trên đây sau khi xảy ra cuộc xung đột về vụ "quảng trường các đền thờ Hồi giáo" khiến cho 30 người bị thương.

Ông Blair so sánh tình hình tại Trung Ðông với Bắc Ái Nhĩ Lan: tại đây một thỏa ước đã chấm dứt 3 thập niên xung đột giữa Công giáo và Tin lành. Theo ông, không thể chối bỏ chiều kích tôn giáo trong cuộc xung đột.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page