Triển lãm về lịch sử Âu Châu

xuyên qua các vị thánh quan thầy

 

Triển lãm về lịch sử Âu Châu xuyên qua các vị thánh quan thầy.

Roma [AFP 6/10/2009] - Chính phủ Ý và Tòa thánh đồng tổ chức một cuộc triển lãm về lịch sử của Âu Châu xuyên qua các vị thánh quan thầy của lục địa.

Kể từ thứ Năm 8 tháng 10 năm 2009, du khách có thể thưởng lãm các tác phẩm nổi tiếng của một số nghệ sĩ như Le Caravage, Le Greco và Titien trong một cuộc triển lãm với chủ đề "quyền lực và ơn thánh" được tổ chức tại Roma. Các tác phẩm nghệ thuật minh họa mối giây liên kết chặt chẽ giữa Kitô giáo và các diễn tiến chính trị và văn hóa trong lịch sử của lục địa Âu châu.

Các kiệt tác của các nghệ sĩ danh tiếng Âu châu được trưng bày trong viện bão tàng quốc gia Ý nằm ở Dinh Palazzo Venezia, nơi đã từng là trụ sở của chính phủ phát xít dưới thời Mussolini.

Xuyên qua khoảng 80 tác phẩm đến từ các bảo tàng viện lớn trên khắp Âu châu, khách thưởng lãm sẽ đi qua xuyên qua 10 giai đoạn, từ thời kỳ tử đạo dưới thời đế quốc La mã cho đến thế kỷ 20.

Ông Sandro Bondi, bộ trưởng văn hóa Ý nói trong một họp báo rằng đây là một cuộc triển lãm hấp dẫn vì nó sẽ nêu lên câu hỏi về quá khứ cũng như hiện tại. Theo ông, cuộc triển lãm là dịp để hiểu những cội rễ cao quý của Âu châu.

Cuộc triển lãm đã được thủ tướng Ý, Silvio Berlusconi, và Ðức hồng y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh tòa thánh, đồng cắt băng khai mạc hôm thứ tư 7 tháng 10 năm 2009.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page