Kỷ niệm 40 năm Ðài phát thanh Chân lý Á châu

 

Kỷ niệm 40 năm Ðài phát thanh Chân lý Á châu.


Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu kỷ niệm 40 năm thành lập (1969-2009). "Vượt Qua Các Biên Giới, Chia Sẻ Chúa Kitô".


Manila (FABC 18/03/2009) - Chân lý Á châu (RVA), Ðài phát thanh sóng ngắn duy nhất của Công giáo trên thế giới, sẽ kỷ niệm 40 năm phát sóng vào ngày 15-16 tháng 4/2009.

Sau một thời gian dài thử nghiệm, ngày 11.04.1969 đài đã truyền đi các chương trình thường lệ trong nước và ra nước ngoài lần đầu tiên.

Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra ngày 16.04.2009 với khẩu hiệu "Vượt Qua Các Biên Giới, Chia Sẻ Chúa Kitô". Trước đó, vào ngày 15.04.2009 sẽ có một Hội nghị khoa học, trong đó các nhà sản xuất, các nhà lập trình và các chuyên gia khác được mời chia sẻ những kinh nghiệm và hiểu biết về đề tài "Phát thanh Công giáo tại Á châu".

Ðức Tổng giám mục Claudo Ma. Celli, chủ tịch Hội đồng giáo hoàng về Truyền thông xã hội sẽ khai mạc và đọc diễn văn chính thức. Tiếp theo là các lời chào mừng và nhận định của Ðức Tổng giám mục Joseph Edward Adams, Khâm sứ Tòa thánh tại Philippines, và của các vị lãnh đạo khác trong Giáo hội và xã hội.

Ðài Chân lý Á châu do Liên Hội đồng Giám mục Á châu chịu trách nhiệm, phát thanh bằng 15 ngôn ngữ châu Á qua sóng ngắn. Một số chương trình cũng được truyền đi qua internet (http://www.rveritas-asia.org). Phòng phát thanh đặt tại Quezon City, Metro Manila, trong khi trạm phát sóng ở Palauig, Zambales, cách Manila khoảng 230 kilomét về phía tây bắc. Phần lớn các chương trình được sản xuất tại địa phương.

 

HTD

(Theo FABC)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page