Chương trình viếng thăm

của ÐTC Biển Ðức 16 tại Thánh Ðịa

 

Chương trình viếng thăm của Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 tại Thánh Ðịa.

Vatican (26/03/2009) - Sáng 26-3-2009, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức chuyến viếng thăm của ÐTC Biển Ðức 16 tại Thánh địa từ ngày 8 đến 15 tháng 5 năm 2009:

Thứ sáu 8-5-2009

ÐTC sẽ rời Roma lúc 9 giờ 30 và tới thủ đô Amman của Vương quốc Giordani lúc 2 giờ 30 chiều giờ địa phương. Sau nghi thức tiếp đón tại sân bay, ÐTC sẽ viếng thăm Trung tâm "Nữ vương Hòa Bình" lúc 15.30, và sau đó lúc 17.45, ngài sẽ viếng thăm Quốc vương và Hoàng hậu Giordani.

Thứ bẩy 9-5-2009

9 giờ 15: ÐTC sẽ viếng thăm Vương cung thánh đường tưởng niệm Môisê trên núi Nebo

10.30: tại Madaba ngài sẽ làm phép viên đá đầu tiên xây Ðại học Madara thuộc tòa Thượng Phụ Công Giáo la tinh 11.30: tại thủ đô Amman, ngài viếng thăm bảo tàng viện Ascemita và Ðền thờ Hồi giáo Al Hussein Bintalal

11.45: gặp gỡ các vị lãnh đạo Hồi giáo, cùng với đoàn ngoại giao và các vị Viện trưởng các Ðại học của Giordani bên ngoài Ðền thờ.

17.30: ÐTC sẽ cử hành Kinh Chiều với các Linh Mục, tu sĩ nam nữ, chủng sinh và Phong trào Giáo Hội tại Nhà thờ Chính Tòa thánh Giorgio của Công Giáo Hy Lạp Melkite ở Amman.

Chúa nhật 10-5-2009

10 giờ: ÐTC sẽ cử hành thánh lễ tại Sân vận động quốc tế ở Amman, rồi dùng bữa trưa với các Thượng Phụ và Giám Mục.

17.30: Ngài viếng thăm Bethany beyond the Jordan, nơi Chúa Giêsu chịu phép rửa.

18.00: ÐTC làm phép viên đá đầu tiên xây cất các nhà thờ Công Giáo la tinh và Công Giáo Hy Lạp Melkit.

Thứ hai 11-5-2009

10 giờ: ÐTC sẽ giã từ Giordani và đến phi trường Quốc tế ở Tel Aviv, Israel vào lúc 11 giờ.

16.15: Ngài viếng thăm Tổng thống Israel tại Jerusalem

17.45: viếng Ðền Yad Vashem tưởng niệm cuộc diệt chủng

18.45: gặp gỡ các tổ chức đối thoại liên tôn tại Trung Tâm Ðức Bà ở Jerusalem.

Thứ ba 12-5-2009

9.00: ÐTC sẽ viếng thăm Mái Vòm đá tảng trên quảng trường Ðền thờ Hồi giáo ở Jerusalem, thăm vị Ðại Mufti Hồi giáo

10.00: viếng thăm Bức Tường Phía Ðông của Do thái

10.45: viếng thăm hai vị Ðại Rabbi của Jerusalem tại Trung tâm Hechal Shlomo ở Jerusalem.

11.50: đọc Kinh Truyền tin với các vị Bản quyền Công Giáo tại Thánh Ðịa tại Nhà Tiệc ly ở Jerusalem

12.30: viếng thăm Ðồng-Nhà thờ Chính Tòa Công Giáo la tinh tại Jerusalem trước khi dùng bữa trưa với các vị Bản quyền.

16.30: ÐTC cử hành thánh lễ cho các tín hữu tại Thung lũng Josaphat ở Jerusalem.

Thứ tư 13-5-2009

9.00: ÐTC viếng thăm Bethlehem và sẽ được chính quyền Palestine tiếp đón

10.00: ngài cử hành thánh lễ tại Quảng trường Máng Cỏ, trước khi dùng bữa trưa lúc 12.30 với các vị Bản quyền tại Thánh địa và Cộng đoàn dòng Phanxicô.

15.30: viếng thăm Hang Ðá Bethlehem

16.10: Thăm nhà thương Nhi Ðồng của Caritas 16.45: thăm trại tị nạn Palestine ở Aida, Bethlehem

18.00: viếng thăm xã giao tổng thống Palestine

18.40: nghi thức từ biệt

Thứ năm 14-5-2009

10.00: ÐTC tiếp tục viếng thăm Israel với thánh lễ tại Nazareth.

15.50: gặp thủ tướng Israel tại tu viện dòng Phanxicô ở Nazareth

16.30: Chào các vị thủ lãnh tôn giáo của miền Galilea

17.00: viếng thăm Hang đá truyền tin.

17.30: Kinh chiều với các Giám Mục, Linh Mục và tu sĩ nam nữ cũng như các phong trào của Giáo Hội, các nhân viên mục vụ miền Galilea.

Thứ sáu 15-5-2009

9.15: gặp gỡ đại kết tại Tòa Thượng Phụ Chính Thống Hy lạp ở Jerusalem

10.15: viếng Mộ Thánh

11.10: viếng Nhà thờ thánh Giacôbê của Tòa Thượng Phụ Arméni Tông truyền.

13.30: nghi thức tiễn biệt tại phi trường Tel Aviv.

16.50: về tới phi trường Ciampino, Roma

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page