Ðức Thánh Cha tiếp kiến

tân Thượng Phụ Công Giáo Siri

 

Ðức Thánh Cha tiếp kiến tân Thượng Phụ Công Giáo Siri.

Vatican (SD 23-1-2009) - Sáng 23-1-2009, ÐTC Biển Ðức 16 đã tiếp kiến Ðức tân Thượng Phụ Ignace Youssif III Younan, Giáo Chủ Công Giáo Siri và ngài mời gọi các Giám Mục thuộc Giáo Hội này duy trì sự hiệp nhất.

Ðức Tân Thượng Phụ Youssif III Younan sinh tại Siri cách đây 65 năm (1944), du học Roma tại trường Truyền giáo, thụ phong Linh Mục năm 1971. Năm 1986, ngài được Ðức Thượng Phụ bản quyền cử sang Hoa Kỳ để săn sóc mục vụ cho các tín hữu Công Giáo nghi lễ Siri. 4 năm sau đó, ngài kiêm nhiệm chức vụ Ðại diện Bộ các Giáo Hội Công Giáo Ðông phương đặc trách các tín hữu Công Giáo Siri tại Hoa Kỳ và Canada. Năm 1995, Cha Youssif được ÐTC bổ nhiệm làm Giám Mục tân giáo phận Công Giáo Siri Ðức Mẹ giải thoát bao gồm các tín hữu Công Giáo Siri tại Mỹ và Canada và có trụ sở tại thành phố Newark. Trong công nghị các Giám Mục Công Giáo Siri do ÐTC triệu tập tại Roma từ ngày 18 đến 20-1-2009, Ðức Cha Youssif III Younan đã được bầu làm tân thượng phụ Giáo Chủ và ÐTC đã ban sự hiệp thông Giáo Hội cho Người.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến sáng hôm 23/01/2009 của ÐTC dành cho Ðức tân Thượng Phụ còn có Ðức Hồng Y Ignace Moussa Douad, nguyên là Thượng Phụ Công Giáo Siri và từng là Tổng trưởng Bộ các Giáo Hội Công Giáo đông phương, và Ðức Hồng Y đương kim tổng trưởng Leonardo Sandri, cùng với một số vị khác.

Ngỏ lời trong dịp này, ÐTC nhắc đến gia sản tinh thần phong phú của các tiền nhân của Giáo Hội Công Giáo Siri, đứng đầu là thánh Ignatio Giám Mục thành Antiokia, và thánh Ephrem, vị vẫn tiếp tục soi sáng Giáo Hội hoàn vũ bằng ánh sáng tinh thần của Ngài. ÐTC cổ võ vị tân thượng phụ và các Giám Mục Công Giáo Siri bảo tồn và phát huy gia sản đó, đồng thời ngài nói rằng: "Mỗi Giám Mục, trong tư cách là anh em với nhau và là thành viên của công nghị Giám Mục, cũng phải góp phần vào trách vụ vừa nói trong tinh thần đoàn thể chân thực của hàng Giám Mục. Tôi đặt trong tay vị Tân thượng phụ và hàng Giám Mục Công Giáo Siri trước tiên và trên hết trách vụ hiệp nhất giữa các vị chủ chăn và giữa lòng các cộng đồng Giáo Hội".

"Tôi mong ước rằng tại Ðông phương, nơi phát xuất việc rao giảng Tin Mừng, các cộng đồng Kitô tiếp tục sống và làm chứng tá đức tin, như đã từng làm qua bao thế kỷ, đồng thời tôi cũng mong ước làm sao để các tín hữu đi lập nghiệp nơi khác được chăm sóc thích đáng về mục vụ, để họ có thể được liên kết với căn cội tôn giáo của họ một cách phong phú".

Giáo Hội Công Giáo nghi lễ Siri hiện nay chỉ có khoảng 50 ngàn tín hữu và cử hành phụng vụ đông phương cổ, và có trụ sở chính tại thành phố Beirut, thủ đô Liban. Các tín hữu sống rải rác tại nhiều nước trên thế giới.

Vị nguyên thượng phụ của Giáo Hội này là Ignace Pierre VIII Abdel Ahad đã từ chức cách đây gần 1 năm vì lý do tuổi tác. Trong thời gian qua, một Ủy ban gồm 3 vị Tổng Giám Mục đã điều hành công việc thường lệ của Giáo Hội. Theo giáo luật Công Giáo đông phương, nếu một công nghị không bầu được vị thượng phụ mới trong vòng 15 ngày sau khi khai mạc công nghị, thì việc bầu này sẽ thuộc thẩm quyền của Ðức Giáo Hoàng. Vì thế, ngài đã triệu tập công nghị từ hôm nay, để các Giám Mục nghi lễ Siri bầu vị Thượng Phụ mới.

 

G. Trần Ðức Anh, OP

(Radio Vatican)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page