Thư chung của

Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thư chung của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội.

 

Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội

 

Thư chung của Ðức Tổng Giám Mục Hà Nội

 

Gửi: Các Linh mục, Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh

Và toàn thể Giáo dân Tổng Giáo phận Hà nội

Nhân dịp Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Cha Lôrensô Chu Văn Minh

Làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà Nội

 

Hà nội ngày 18 tháng 10 năm 2008

 

Anh chị em thân mến,

Ngày 15-10 (2008) vừa qua, Ðức Thánh Cha Bênêđíchtô XVI đã bổ nhiệm cha Lôrensô Chu văn Minh, Giám đốc Ðại chủng viện thánh Giuse Hà nội, làm Giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Hà nội. Ðây thật là một tin vui mừng, nhất là sau những ngày đầy sóng gió vừa qua.

Chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa, Người Cha luôn yêu thương, quan tâm, nâng đỡ và chăm sóc con cái. Nhờ đó trong những thời điểm khó khăn, anh chị em luôn giữ được niềm tin vững vàng, luôn bày tỏ đức bác ái nồng nàn và luôn biểu lộ tinh thần hiệp nhất sâu xa trong Giáo hội.

Sau những ngày biến động, chúng ta dần dần trở lại nhịp sống bình thường với những công việc, những lo toan vất vả hằng ngày. Không chỉ đối diện nhưng chúng ta đối thoại với cuộc sống, với những người chung quanh. Ðể cuộc đối thoại có kết quả tốt đẹp, đem lại chất lượng cao hơn cho cuộc sống chung, chúng ta hãy tuân theo hai điểm hướng dẫn trong thư đề ngày 08-10-2008 của Hội đồng Giám mục.

1. "Ðối thoại trong tinh thần lắng nghe và trao đổi thẳng thắn". Lắng nghe cần thái độ khiêm tốn. Thẳng thắn cần tâm hồn cương trực. Ðó là con "đường dài với nhiều khó khăn và trắc trở, đòi hỏi khôn ngoan và kiên nhẫn" (Thư HÐGM, số 3).

2. "Cầu nguyện trong tinh thần hiệp nhất, yêu thương và ôn hòa". Cầu nguyện cá nhân cũng như tập thể, trong các đoàn thể cũng như tại các gia đình, trong các cộng đoàn dòng tu cũng như tại các giáo xứ để "mọi người biết thành tâm tìm kiếm và gặp được chân lý, công lý và lợi ích lâu dài của cả cộng đồng dân tộc" (Thư HÐGM, số 3).

Tình thương yêu chăm sóc của Chúa một lần nữa được biểu lộ qua việc Tòa Thánh bổ nhiệm cha Lôrensô làm Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Hà nội. Biến cố vui mừng này càng khích lệ chúng ta sốt sắng hơn trong lời cầu nguyện. Anh chị em hãy cầu nguyện cho Ðức Giám mục Tân cử Lôrensô, cho Tổng Giáo phận, cho Giáo hội và cho quê hương đất nước. Với khả năng và những đức tính cao quí sẵn có, chắc chắn Ðức Giám mục Tân cử sẽ góp phần tích cực phục vụ Nước Chúa, đặc biệt trong việc thực hiện đường hướng của Hội đồng Giám mục tại Tổng Giáo phận Hà nội.

Trong khi chờ đợi gặp nhau trong ngày lễ tấn phong sắp tới, tôi xin gửi đến anh chị em tâm tình thân mến nhất. Nguyện xin Chúa, qua lời bầu cử của Ðức Mẹ Mân Côi, ban tràn đầy ơn phúc cho tất cả và từng người, đặc biệt cho Ðức Giám mục Tân cử Lôrensô kính mến của chúng ta.

 

Thân ái chào anh chị em

 

Tổng Giám mục Hà nội

+ Giuse Ngô quang Kiệt

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page