Vài thách thức của chuyến viếng thăm của ÐTC

tại Pháp từ ngày 12 đến 15 tháng 9 năm 2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài thách thức của chuyến viếng thăm của ÐTC tại Pháp từ ngày 12 đến 15 tháng 9 năm 2008.

(Radio Veritas Asia 10/09/2008) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào ngày thứ Sáu, 12 tháng 9 năm 2008, ÐTC sẽ lên đường viếng thăm Pháp Quốc, tại hai địa điểm: Thủ Ðô Paris và Lộ Ðức, nơi Ðức Mẹ đã hiện ra cho thánh nữ Bernadette, cách nay 150 năm. Theo nguồn tin của hãng thông tấn công giáo Thuỵ Sĩ (Apic), trích lời của Linh Mục Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, thì trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư, ngày 10 tháng 9 năm 2008, -- Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI sẽ gởi một sứ điệp đặc biệt cho các tín hữu Pháp Quốc.

Dĩ nhiên ÐTC sẽ giải thích trước về ý nghĩa chuyến viếng thăm và kêu gọi cầu nguyện cho chuyến tông du quốc tế lần thứ 10 này của ngài được kết quả tốt. Nhưng giới báo chí xem ra như không thoả mãn với những dự đoán vừa nói.

Họ nghĩ là ÐTC sẽ nói lên một điều gì đó, khác với nội dung thông thường theo như thói quen thường làm trước khi đến thăm một quốc gia nào đó.

Họ cho rằng, với sứ điệp sắp được công bố trong ngày thứ Tư 10/09/2008, ÐTC sẽ trả lời cho nhiều câu hỏi mà giới báo chí Pháp đã cố gắng phỏng vấn ÐTC mà không được. Xem ra như ÐTC đã bỏ đi thông lệ để cho giới báo chí phỏng vấn ngài trước các chuyến viếng thăm quốc tế.

Trước đây, tháng 8 năm 2005, trước chuyến viếng thăm quốc tế lần đầu tiên tại Nước Ðức để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại thành phố Colonia, ÐTC đã chấp nhận cho Chương Trình Tiếng Ðức của Ðài Phát Thanh Vatican phỏng vấn.

Tháng 10 năm 2005, trước chuyến viếng thăm tại Balan vào tháng 5 năm 2006, ÐTC đã chấp nhận để cho Ðài Truyền Hình Quốc Gia Ba Lan phỏng vấn.

Rồi trước chuyến về thăm quê, nơi ngài sinh trưởng, tại Miền Nam Nước Ðức, Vùng Baviera, vào tháng 9 năm 2006, ÐTC đã chấp nhận cho nhiều cơ quan truyền thông bằng tiếng Ðức phỏng vấn.

Nhưng rồi từ đó, mãi cho đến hôm nay, không còn thói quen chấp nhận cho giới báo chí trực tiếp phỏng vấn trước chuyến viếng thăm nữa. Bù lại, vài ngày trước chuyến viếng thăm tại Hoa Kỳ, vào tháng 4 năm 2008 này, Toà Thánh Vatican phổ biến Băng Video ghi sẵn sứ điệp của ÐTC cho những tín hữu Hoa Kỳ. Và Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh Toà Thánh, đã chấp nhận cho giới báo chí Hoa Kỳ phỏng vấn ngài về ý nghĩa của chuyến tông du của ÐTC tại Hoa Kỳ lúc đó.

Giờ đây, còn hai ngày nữa là bắt đầu chuyến viếng thăm của ÐTC tại Pháp Quốc, nhiều cơ quan truyền thông Pháp quốc, đang chờ được phỏng vấn ÐTC, hay ít ra phỏng vấn Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc vụ khanh toà thánh.

Chính vì vậy, mà nhiều quan sát viên đoán trước là sứ điệp ÐTC sắp gởi cho các tín hữu Pháp, trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 10 tháng 9 năm 2008, là sứ điệp có tính cách đặc biệt hơn, thay thế cho cuộc phỏng vấn trực tiếp.

Trong bản tin được phổ biến hôm thứ Ba mùng 9 tháng 9 năm 2008, hãng tin công giáo Thuỵ sĩ (Apic) nhận định rằng trong gần ba năm rưỡi vừa qua, kể từ khi được chọn lên kế vị thánh Phêrô trên ngai toà Roma đến nay, ÐTC Bênêđitô XVI đã không được, -- hoặc chưa được -- các tín hữu, -- nhất là tại Pháp, -- hiểu biết. Vì thế, ÐTC đang đối diện với thách thức cơ bản tái xác nhận, trong môi trường tục hoá của Pháp Quốc, (tái xác nhận) chỗ đứng của Giáo Hội Công Giáo giữa lòng xã hội, khuyến khích các tín hữu sống đức tin và trình bày những "phương thuốc" chữa trị nạn giảm sút ơn gọi.

Ðây có thể gọi là "thách thức thu hút" con người trở về với giáo hội, trong một quốc gia có nhiều người - kể cả những người công giáo - dám công khai nói rằng mình không còn mộ mến, --- hay ít ra "không biết, không hiểu gì" --- về Vị Thủ Lãnh tối cao của Giáo Hội Công Giáo.

Ðức Hồng Y Jean Louis Tauran, người Pháp, và hiện là chủ tịch Hội Ðồng Toà Thánh về Ðối thoại Liên Tôn, đã phát biểu với hãng tin I-Media và Báo "Gia Ðình Kitô" rằng: dân chúng Pháp cần hiểu biết nhiều hơn về Ðức Giáo Hoàng Bênêđitô XVI này. Ðó là điều thiết yếu trong lúc này. Thử hỏi một Con Người Trí Thức, Ít Nói, đã cao niên, 81 tuổi đời, nói tiếng Pháp pha chút giọng Ðức, -- là Ðức Bênêđitô XVI -- có thể thành công thuyết phục dân chúng Pháp nữa hay không? Chúng ta hãy chờ xem.

Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bài tường thuật về chuyến viếng thăm của ÐTC tại Paris và Lộ Ðức.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page