ÐTC Bênêđitô XVI

tôn vinh Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Bênêđitô XVI tôn vinh Ðức cố giáo hoàng Phaolô VI.

Tin Vatican (VIS 9/09/2008) - Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Ðức Phaolô VI băng hà, ÐTC Bênêđitô XVI đã gởi đến Ðức Giám Mục giáo phận Brescia, Ðức Cha Luciano Monari, một bức thư tôn vinh Tôi Tớ Chúa, Ðức Phaolô VI, sinh quán tại Brescia.

ÐTC quả quyết rằng Chúa Quan Phòng đã gọi Ðức Phaolô VI đến hướng dẫn Giáo Hội trong thời lịch sử có nhiều thách thức và vấn đề.

Nhắc lại 15 năm triều giáo hoàng của Ðức Phaolô VI từ năm 1963 cho đến năm 1978, ÐTC Bênêđitô XVI nhấn mạnh đến sự hăng say truyền giáo đã linh động và khuyến khích Ðức Phaolô VI thực hiện nhiều chuyến tông du, cả đến với những quốc gia xa xôi, và khuyến khích ngài chu toàn những công việc có ý nghĩa giáo hội, truyền giáo và đại kết.

Theo Ðức Bênêđitô XVI, danh gọi của Ðức Phaolô VI được liên kết với Công Ðồng Vaticanô II. Với thời gian qua đi, tầm quan trọng của triều giáo hoàng Phaolô VI đối với giáo hội và thế giới, càng ngày càng rõ ràng hơn, và là phần gia tài vô giá về giáo huấn và nhân đức, cho các tín hữu cũng như cho toàn thể nhân loại.

Ðức Bênêđitô XVI còn công khai bày tỏ lòng biết ơn đối với Ðức Phaolô VI vì đã chọn ngài làm Tổng Giám Mục Munich, Ðức Quốc, vào tháng 3 năm 1977, và chỉ sau đó ba tháng, trao cho ngài tước vị Hồng Y.

Ðược biết Ðức Phaolô VI đã qua đời tại Castel Gandolfo ngày 6 tháng 8 năm 1978, một năm đặc biệt trong lịch sử giáo hội, với danh gọi là "năm có ba vị giáo hoàng và hai lần họp Mật Viện". Ba vị giáo hoàng đó là Ðức Phaolô VI, Ðức Gioan Phaolô I, và Ðức Gioan Phaolô II.

Kết thúc bức thư, ÐTC đã viết như sau: "Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo Hội một vị chủ chăn, trung thành làm chứng cho Chúa Kitô, biết yêu mến Giáo hội cách chân thành và sâu xa, và như thế, trở nên rất gần với những hy vọng và những đợi chờ của con người thuộc thời đại ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page