Ngày dành cho Mẹ

của gia đình Mến Thánh Giá Huế

 

Ðức Tổng Giám Mục Huế khai mạc ngày hội trống

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ngày dành cho Mẹ của gia đình Mến Thánh Giá Huế.

Huế, Việt Nam (26/7/2008) - Một bông hoa được kết bằng dây ruy băng hồng, nằm trên Logo có biểu tượng hai bàn tay Ðức Mẹ ôm choàng một bé thơ vào lòng, được cài lên áo các Nữ tu trong Ngày Dành Cho Mẹ của đại gia đình Mến Thánh Giá Huế.


Chợ Quê ngày hội.


Nhằm tôn vinh những người phụ nữ được Thiên Chúa chọn làm Mẹ. Chiều ngày 25/07/2008 nhân dịp lễ thánh Anna và Gioakim song thân của Ðức Mẹ. Khoảng 600 Nữ tu Mến Thánh Giá Huế và gần 100 vị khách mời, đã tập trung trước sân trụ sở của hội dòng để tham dự ngày hội gia đình.

Theo ban tổ chức của Hội dòng cho biết, đây là lễ hội lớn để tạo sự hiệp nhất trong hội dòng Mến Thánh Giá Huế. Ðức Tổng giám mục Huế, Ðức cha phụ tá, cùng 20 linh mục đại diện các giáo xứ, nơi có các nữ tu Mến Thánh Giá phục vụ đã về tham dự.

Nữ tu Anna Trương Thị Kim Nhung, đã giải thích ý niệm về Ngày hội gia đình dành cho Mẹ, được các Nữ tu Mến Thánh Giá Huế, chọn mỗi năm một lần vào dịp lễ bổn mạng của chị Tổng bề trên cộng đoàn Mến Thánh Giá Huế. Chị nói rằng đây là dịp để chị em chúng tôi trong đại gia đình gặp nhau vì mỗi năm chúng tôi phải đi giúp các sở và giáo xứ .

Chị Kim Nhung, một trong 4 nữ tu đang giúp Sở Nhà Chung Huế cho biết vị bề trên của chị có tên thánh Anna đang điều hành một cộng đoàn có trên 500 nữ tu.

Thánh Anna đã sinh ra Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa. Kinh thánh kể rằng Ðấng toàn năng đã thực hiện những điều kì diệu nơi Ðức Maria vì Mẹ được mang thai cách lạ lùng bởi quyền năng Chúa Thánh Thần.

Ngày Dành Cho Mẹ được bắt đầu từ ngày 25/07/2008 đến 26/07/2008. Các nữ tu trẻ được phân chia làm 3 nhóm có số lượng khác nhau: nhóm lo Chợ Quê ban chiều, nhóm lo về Văn nghệ buổi tối và nhóm lo về Thánh lễ buổi sáng.


Vũ khúc Mẹ trăm con.


Ðức Tổng giám mục Huế Têphanô Nguyễn Như Thể và Ðức cha phụ tá Huế Phaxicô Xavie Lê Văn Hồng đã khai trống cho ngày hội gia đình Mến Thánh Giá Huế.

Nhiều tiết mục diễn nguyện của các nữ tu nhằm chuẩn bị cho phần nghi thức khai mạc để tôn vinh Mẹ tại Linh địa La Vang trong kỳ đại hội này, cũng được vị đứng đầu Giáo phận phê duyệt như Tiếng Trống ngày hội, tiệc cưới Ca-na, Lòng Mẹ La Vang...

Ðại hội La Vang lần thứ 28 với chủ đề ''Ðức Maria Nhà Giáo Dục Ðức tin'', sẽ có hàng trăm nghìn người tham dự, để tôn vinh và tạ ơn Ðức Mẹ trong 3 ngày dành cho Mẹ từ ngày 13/08/2008 đến 15/08/2008.

 

Nguyễn Ngọc Giáo

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page