Macao thành lập uỷ ban mới

và kế hoạch thúc đẩy ơn gọi

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Macao Khan hiếm ơn gọi buộc phải thành lập uỷ ban mới và kế hoạch thúc đẩy ơn gọi.

Ma Cao (UCAN MA05329.1505 Ngày 10-7-2008) - Uỷ ban thúc đẩy ơn gọi mới thành lập của giáo phận Ma Cao đang lên chương trình Chúa nhật Truyền giáo dài bốn giờ nhằm thúc đẩy ơn gọi linh mục và tu sĩ trong giáo phận.

Chủ tịch uỷ ban là linh mục Domingos Un Wai-meng phát biểu với UCA News gần đây rằng chủng viện Thánh Giuse của giáo phận đã không có chủng sinh hơn một thập niên qua. Giáo hội "không thể ngồi chờ nuôi dưỡng ơn gọi tu sĩ nữa mà sẽ đồng hành cùng người trẻ trên đường tìm kiếm ơn gọi của họ", ngài nói.

Theo các nguồn tin Giáo hội, ơn gọi tu sĩ cũng đang giảm trong giáo phận.

Cha Un nói uỷ ban được thành lập ngày 13-4-2008, Ngày Thế giới Cầu cho Ơn gọi, hiện đang đối chiếu ý kiến chọn các sinh hoạt cho chiều Chúa nhật Truyền giáo, vào ngày 19-10 năm 2008.

Uỷ ban quyết định tổ chức một chương trình vào Chúa nhật Truyền giáo trong cuộc trao đổi ý kiến với tất cả các dòng tu và hội đoàn hôm 7-6-2008. Tham dự viên gồm 21 đại diện giáo xứ, dòng tu và hội đoàn đã tham dự cuộc họp này.

Cha Un, giám đốc chủng viện Thánh Giuse, cho UCA News biết hôm 8-7-2008 các hình thức sinh hoạt có thể là trò chơi và cầu nguyện cũng như tiếp xúc trao đổi giữa các linh mục và tu sĩ, và các bạn trẻ.

Giảm khoảng cách giữa hai nhóm này là mục đích chính của chương trình, ngài nói. Các linh mục và nữ tu muốn "xem người trẻ là bạn" và giúp họ hiểu rằng các giáo sĩ và tu sĩ cũng "từng là người trẻ", ngài nhận xét.

Ðức Giám mục Jose Lai Tung-seng của Ma Cao phát biểu với UCA News hôm 4-7-2008 rằng uỷ ban đang thu thập ý kiến và các nguồn lực từ các giáo xứ, cộng đoàn tu sĩ, đoàn thể giáo dân, các trường học và trung tâm Công giáo nhằm "đưa ra một kế hoạch thúc đẩy ơn gọi linh mục và tu sĩ lâu dài".

Vị giám chức 62 tuổi thừa nhận khó lôi cuốn người Công giáo trẻ theo đuổi đời tận hiến trong một xã hội thay đổi nhanh chóng và thịnh vượng, và người Công giáo lại ít. Ðiều này dẫn tới giáo phận phải "phụ thuộc vào các thừa sai hải ngoại, giáo viên trong các trường Công giáo và các nhóm giáo dân nuôi dưỡng ơn gọi", ngài nói.

Cha Un, chịu chức linh mục tháng 11-1992, lưu ý ngài là chủng sinh địa phương cuối cùng tốt nghiệp chủng viện Thánh Giuse. Giáo phận hiện có hai chủng sinh đến từ Ấn Ðộ và Hàn Quốc đang học ở đó.

Sự có mặt của các thừa sai hải ngoại tại thuộc địa cũ của Bồ Ðào Nha đã giúp làm giảm đi sự thiếu hụt linh mục trong giáo phận và trợ giúp công tác truyền giáo và mục vụ, ngài nói.

Vị linh mục chia sẻ, Ðức cha Lai bổ nhiệm ngài làm chủ tịch uỷ ban chuẩn bị thành lập uỷ ban thúc đẩy ơn gọi cuối năm 2007. Các tổ chức như giáo xứ, cộng đoàn tu sĩ và trường học Công giáo lúc đó được kêu gọi cử đại diện tham gia uỷ ban này.

Giữa tháng 3, nhóm này bầu Chio Chu-ching, đại diện Trung tâm Mục vụ Giới trẻ Giáo phận, làm phó chủ tịch uỷ ban và Paul Fok Hon-keong, đại diện Câu lạc bộ Serra địa phương, làm thư ký. Câu lạc bộ đã đến với giới trẻ trong những năm gần đây thông qua các hoạt động như phong trào cầu nguyện, trại sinh viên Công giáo và chương trình đi thực tế ở Hàn Quốc. Serra Quốc tế thúc đẩy ơn gọi linh mục và tu sĩ trên toàn thế giới.

Tại cuộc họp hôm 7-6-2008, linh mục Howard Lui Ching-hay, bề trên dòng Tên ở Ma Cao, chia sẻ với các tham dự viên ba năm kinh nghiệm thúc đẩy ơn gọi ở Ðài Loan.

"Mọi người đều có trách nhiệm thúc đẩy ơn gọi, vì nó rất quan trọng trong việc phát triển Giáo hội địa phương. Chúng ta phải đồng hành cùng giới trẻ để thấy rõ kế hoạch và sứ mệnh Thiên Chúa dành cho mỗi người", ngài nói với họ.

Trong khi uỷ ban xem xét nhiệm vụ của mình, một người Công giáo trẻ nói với UCA News rằng Giáo hội cần giúp giới trẻ ý thức mình thuộc về Giáo hội nhiều hơn.

Ng Chi-man, học sinh trung học Công giáo, nói em biết thế nào là đời tận hiến, nhưng "em không có ơn gọi như thế". Em nghĩ giáo xứ nên chú trọng việc đào tạo giới trẻ hơn và để cho giáo dân trẻ tham gia tổ chức các sinh hoạt Giáo hội.

Nếu Giáo hội khuyến khích người trẻ thể hện tài năng của họ, họ sẽ phát triển cảm thức thuộc về vốn giúp họ khám phá ơn gọi của họ, em khẳng định.

Giáo phận Ma Cao, được thành lập cách đây 432 năm, hiện có 62 linh mục, 179 nữ tu và 10 nam tu. Theo số liệu thống kê địa phương, Ma Cao có 543,000 người tính đến đầu năm 2008. Trong đó có 20,000 người Công giáo thuộc sáu giáo xứ và ba giáo họ.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page