Các giáo phận tại Australia, đặc biệt Melbourne

đã có chương trình tưng bừng tiếp đón

người trẻ từ khắp nơi đến

 

Thánh lễ khai mạc "Ngày của các giáo phận"

tại sân vận động Telstra Dome của thành phố Melbourne.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giáo phận tại Australia, đặc biệt Melbourne, đã có chương trình tưng bừng tiếp đón người trẻ từ khắp nơi đến.

Melbourne, Australia (11/07/2008) - Thứ Sáu 11-7-2008 các giáo phận toàn nước Australia đã có lễ nghi chính thức tiếp đón người trẻ thế giới.


Cả gần 100 linh mục Việt Nam sửa soạn tham dự thánh lễ đồng tế.


Tại Melbourne 80 ngàn bạn trẻ quốc tế và địa phương đã tham dự thánh lễ khai mạc "Ngày của các giáo phận" tại sân vận động Telstra Dome của thành phố Melbourne.

Thánh lễ Tiền Ðại Hội Giới Trẻ được tổ chức thật hoành tráng với sự hiện diện của 6 Hồng Y; 70 Giám mục; chừng 1,000 linh mục đến từ khắp nơi trên thế giới và 300 linh mục người Úc.

Thánh lễ chính thức bắt đầu lúc 6:30 chiều 11/07/2008 nhưng từ 2:30 trưa từng đoàn thể các bạn trẻ đã tới để có chỗ ngồi tốt. Họ ca hát những bài ca truyền thống phổ thông, những ca khúc vui nhộn. Có những nhóm chăng cờ của quốc gia của mình, cờ và biểu hiệu đoàn thể cùng những sắc áo mầu và phù hiệu tươi thắm. Ðang khi đó cả từng trăm linh mục đến sớm đều được mời vào phòng ngồi đợi giờ cử hành thánh lễ.

Thánh lễ đã bắt đầu với vũ điệu của các người thổ dân sinh sống trên mảnh đất Úc đại lợi. Tiếp theo Ðức Tổng Giám Mục Denis Hart đã ngỏ lời với giới trẻ và mời gọi mọi người tin tưởng nơi Tin Mừng của Chúa Giêsu, "đi theo Ðức Thánh Cha và hoạt động cho công bằng hòa bình và các quyền con người." Các bạn trẻ cũng đã hân hoan chúc mừng bổn mạng Biển Ðức của Ðức Thánh Cha.

Dưới lòng sân vận động một bàn thờ được phối trí ngay ở giữa điễm tụ hội của hình Thập Giá, ánh sáng điện rọi mầu thay đổi khác nhau. Thánh lễ nghiêm trang và cảm động nói lên sự Hiệp Thông trong Ðức Kitô. Chính Ngài đã nối kết mọi mầu da, mọi ngôn ngữ, mọi khác biệt... làm thành nên một thân thể duy nhất trong Chúa Giêu Kitô, là đầu của Hội Thánh Chúa.

Sau thánh lễ, một linh mục đến từ Việt Nam đồng tế trong thánh lễ này được hỏi về "cảm tưởng của Cha thế nào?" Linh mục này đã trả lời như sau:

- "Tôi rất vui mừng và coi là hồng ân Chúa ban để tôi được đến đây và cùng tham dự thánh lễ với không biết bao nhiêu anh chị em cùng đức tin mà tôi chưa từng quen biết... Ðược tham dự thánh lễ này, tôi càng thấy yêu mến Giáo Hội hơn và xác tín điều này là Giáo Hội của Chúa Kitô là Giáo Hội: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tôi thật rất sung sướng và không bao giờ quên kỉ niệm ngày hôm nay".

Tuần tới đây, Nghi lễ Khai Mạc Ðại Hội Giới Trẻ sẽ chính thức bắt đầu tại Sydney với cuộc Hành Hương đến nhà thờ chính tòa Ðức Bà, nơi đang trưng bầy hài cốt chân phước Pier Giorgio Frassati một trong 10 chân phứơc, hiển thánh và tôi tớ Chúa bổn mạng của Ngày Quốc Tế Giới Trẻ Sydeny.


Ðoàn 117 đến từ Hoa Kỳ là một trong nhiều Ðoàn Giới Trẻ Việt Nam dự Ðại Hội.


Trong thời gian này cũng có cuộc triển lãm một số kỷ vật của chân phước Mary MacKillop tại Sydney, được Ðức Gioan Phaolo II phong chân phước tại Sydney trong chuyến công du năm 1995.

Tại Australia, công việc chuẩn bị cho Ðại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã được bắt đầu cả năm trời trước. Qua khắp lãnh thổ Australia, Thánh Giá giới trẻ và hình Ðức Mẹ với huy hiệu của thổ dân đã đi qua mọi giáo phận và giáo xứ toàn nước và đã có 400 ngàn bạn trẻ cầu nguyện dưới chân thánh giá. Ðể thực hiện tốt công việc tổ chức này, Giáo Hội Công Giáo Australia đã nhận được rất nhiều trợ giúp của chính quyền trung ương và địa phương.

Ðức Cha Anthony Fisher, Tổng thư ký Ủy Ban tổ chức thì nói: "Hãy bỏ lại đằng sau những lo lắng và nghi hoặc. Giờ đây là lúc tươi vui, vì tôi tin chắc rằng biến cố Ngày Giới Trẻ khi mà Ðức Thánh Cha và các bạn trẻ toàn thế giới đến sẽ thay đổi bộ mặt của Sydney".

Cũng chính vào ngày hôm nay (thứ Sáu 11-7-2008), tại Roma, bà Anne Maree Plunkett, đại sứ Australia cạnh Tòa Thánh đã mở cuộc tiếp tân tại phòng báo chí Tòa Thánh và ngỏ lời với các nhà báo tháp tùng chuyến công du của Ðức Thánh Cha. Bà nói Australia rất hãnh diện được Ðức Thánh Cha và các bạn trẻ toàn thế giới viếng thăm trong biến cố vĩ đại này. Xã hội Australia đa chủng gồm các thổ dân sống tại đây đã hơn 40,000 năm và người của 200 quốc gia gồm 6.5 triệu người di cư và gần 700 ngàn người tị nạn. Các Kitô hữu chiếm 64% trong đó có 27% là tín hữu công giáo trên tổng số hơn 20 triệu dân. Tự do cá nhân, bình đẳng, liêm chính và khoan nhượng là các nét đặc thù của người dân Australia.

Bà đại sứ cũng đề cao gương mặt của chân phước Mary McKillop và công lao của Dòng Thánh Giuse do chân phước thành lập đối với nền giáo dục tại Australia. Bà cầu mong chuyến đi sẽ khiến cho các nhà báo hài lòng và hy vọng họ cũng có thời giờ viếng thăm các thắng cảnh của Australia.

 

Ðồng Nhân

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page