Một tu sĩ dòng Salesian ở Nepal bị sát hại

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Một tu sĩ dòng Salesian ở Nepal bị sát hại.

Bandel, Ấn Ðộ (UCAN IE05314.1505 Ngày 7-7-2008) - Thân quyến và bằng hữu vừa tham dự tang lễ của tu sĩ dòng Salesian vừa bị sát hại - vị linh mục đầu tiên được tôn vinh là hy sinh vì Ðức Kitô ở Nepal.

Khoảng 1,000 người trong đó có các linh mục, nữ tu và những người thuộc các tôn giáo khác đã tham dự lễ tang của linh mục Johnson Prakash Moyalan hôm 4-7-2008 tại làng Bandel, cách Kolkata 45 km. Thành phố miền đông Ấn, trước đây gọi là Calcutta, nằm cách New Delhi 1,460 km về phía đông nam.

Một nhóm người bịt mặt đã bắn chết vị linh mục 60 tuổi thuộc tỉnh dòng Salesian Kolkata hôm 1-7-2008 tại tu viện Salesian ở Sirsiya, đông nam Nepal, nơi ngài làm việc. Ngài được mọi người ở đây gọi là cha John Prakash.

Ðức Tổng Giám mục dòng Salesian Lucas Sirkar của Calcutta đã chủ tế lễ tang tại Vương cung thánh đường Our Lady of Happy Voyage, được xây dựng hồi thế kỷ 16 ở Bandel, bên cạnh nghĩa trang dành cho linh mục và tu sĩ dòng Salesian.

Ðức Giám mục dòng Tên Anthony Sharma, đại diện tông toà của Nepal và linh mục bề trên tỉnh dòng Kolkata Thomas Ellichariyil đồng tế Thánh lễ cầu hồn với 43 linh mục khác. Người Ấn giáo và Hồi giáo đã cùng người Công giáo tham dự Thánh lễ này. Họ đứng chật Vương cung thánh đường dài 40 mét do dòng Salesian trông coi.

Trong bài giảng lễ, Ðức cha Sharma nói cố tu sĩ dòng Salesian đã làm cho "vùng Sirsiya khô cằn nở hoa". Ngài "có tư tưởng lớn và dám làm".

Năm anh em và một số bà con của vị thừa sai đến từ quê nhà bang Kerala, miền nam Ấn Ðộ cũng tham dự tang lễ.

Gia đình ngài muốn đưa linh cữu về Kerala để mai táng nhưng người dân Sirsiya lại muốn chôn cất ngài trong ngôi làng của họ, cha Ellichariyil nói với UCA News. Tuy nhiên, hai bên đồng ý với "quyết định khó khăn của chúng tôi" là tổ chức tang lễ tại vương cung thánh đường, ngài nói thêm.

Dip Kumar Murmu của Sirsiya, học sinh cũ của cha Moyalan, đại diện dân làng đặt một tấm lụa trắng lên thi hài vị linh mục, một cử chỉ tỏ lòng kính trọng theo truyền thống, trước khi linh cữu được mang ra nghĩa trang. Sinh viên 21 tuổi này đang học đại học ở Kolkata.

Các nhà dòng Salesian trên khắp Ấn Ðộ, đặc biệt là trong Tỉnh dòng, đã tổ chức cầu nguyện và dâng lễ đặc biệt cầu nguyện cho vị linh mục, các giới chức dòng Salesian cho biết. Họ nói tu sĩ bạn họ là vị linh mục Công giáo đầu tiên bị giết ở Nepal.

Tại lễ tang, cha Ellichariyil kể lại lời Tổng bề trên dòng Salesian kêu gọi các tu sĩ của dòng chuẩn bị tử vì đạo hồi năm 1988. Ngài nói: "Tôi chưa bao giờ nghĩ với tư cách là bề trên tôi sẽ chứng kiến cảnh tử vì đạo của một trong những tu sĩ bạn".

Linh mục dòng Salesian George Kalangara, giám quản giáo điểm Salesian ở Sirsiya, cho biết cha Moyalan thuộc cộng đoàn Salesian có năm thành viên ở đó. "Chúng ta sẽ không tụ tập quanh thi thể ngài hôm nay nếu ngài làm việc cho một tổ chức phi chính phủ", ngài phát biểu.

Linh mục Augustine Pulickal, bề trên cộng đoàn Salesian của giáo điểm này, cho biết tu sĩ bạn bị giết hại của ngài là "một nhà hoạt động" làm việc vì sự giải phóng người dân và sự thay đổi xã hội. Những người mà các tu sĩ dòng Salesian phục vụ ở đó chủ yếu là người bộ lạc Santhal và người Ấn giáo thuộc đẳng cấp thấp, cần giáo dục và phát triển toàn diện.

Linh mục Thomas Pulickal, chánh xứ nhà thờ Our Lady of Happy Voyage Bandel, phát biểu với UCA News rằng cha Moyalan còn là "vị tử vì đạo tiên khởi" trong tỉnh dòng của họ.

Xavier Moyalan, em út của cha Moyalan, nói anh mình đã "hy sinh tính mạng" để giúp đỡ người nghèo. Anh nói với UCA News gia đình đau buồn về sự mất mát này nhưng "không giận" những người đã giết hại anh mình.

Một nhóm người có trang bị vũ khí đã bắn chết ngài và tấn công các tu sĩ bạn ngài tại nơi ở của các ngài ở làng Sirsiya. Những kẻ tấn công thuộc một nhóm Ấn giáo cực đoan muốn tái lập Ấn giáo làm quốc giáo ở Nepal, quốc gia trở thành nước thế tục năm 2006.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page