Các lãnh đạo giới trẻ Ðông Timor

được đào tạo cách kiểm soát cảm xúc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các lãnh đạo giới trẻ Ðông Timor được đào tạo cách kiểm soát cảm xúc.

Dili (UCAN ET05213.1503 Ngày 27-6-2008) -- Một nhóm Giáo hội ở Ðông Timor đã tổ chức hội thảo giúp người Công giáo trẻ trở thành các lãnh đạo tốt hơn bằng cách không để cảm xúc vượt qua lý trí.

Giới trẻ theo Ðức Kitô đã tổ chức hội thảo này tại Dili cho 14 lãnh đạo giới trẻ đến từ các giáo xứ trong khu vực thủ đô. Thừa tác vụ giáo dân này, với tầm nhìn đổi mới xã hội trong Ðức Kitô thông qua những người trẻ, trực thuộc Gia đình cùng theo Chúa, phong trào quốc tế truyền giáo trong gia đình đặt trụ sở ở Philippines. "Biết cách kiểm soát cảm xúc là việc làm rất quan trọng. Tôi hy vọng làm gương sáng cho các bạn tôi và hy vọng họ cũng làm như vậy với người khác", Joaquina nói với UCA News hôm 20-6-2008, ba ngày sau khi tham dự hội thảo.

"Với tư cách là người lãnh đạo, khi bạn tỏ ra tôn trọng người khác bạn cũng sẽ được họ tôn trọng lại, và như thế làm cho quan hệ của bạn dễ dàng hơn và thân thiện hơn", Joaquina, 23 tuổi, nói. Cô cho biết thêm cô có thể nhìn thấy tác động của hội thảo nơi khả năng lãnh đạo của cô.

Aleixo Perreira do Rosario, 27 tuổi, mô tả cuộc huấn luyện này "thật sự mang tính trao quyền", vì anh nhận ra rằng rất nhiều lần anh không ý thức được cảm xúc của mình và việc này đã ảnh hưởng như thế nào đến người khác. "Nhưng giờ đây chúng tôi có thể nhận biết được cảm xúc của mình và điều này có thể giúp chúng tôi trở thành các lãnh đạo tốt trong cộng đoàn", anh nói với UCA News.

Hội thảo, thông qua các hoạt động trình bày và chia sẻ, thảo luận cách nhận biết cảm xúc, và cách kiểm soát cảm giác yêu thích, giận hờn, sợ hãi, tức giận và các cảm xúc khác.

Tham dự viên còn nhận thấy cần suy tư và tha thứ cho nhau trong những lúc không thể kiểm soát được cảm xúc làm tổn thương nhau.

Leodeuxfile Dela Cruz, một người thuyết trình tại hội thảo đến từ Philippines, khuyên các bạn trẻ nên ý thức rằng cảm xúc, hành động, cử chỉ, lời nói và ngay cả việc họ im lặng cũng có thế khiến cho người khác cảm thấy không được coi trọng, thậm chí còn làm họ bẽ mặt và mất danh dự. "Ðiều này đã xảy ra, và đã ảnh hưởng đến giới trẻ trong quốc gia này. Vì họ đã không kiểm soát được cảm xúc của mình, nên họ đã dính líu đến bạo lực", ông nói với UCA News hôm 20-6-2008.

Dela Cruz cho biết giới trẻ Timor đặc biệt bị ảnh hưởng các tình huống bạo lực, vì thế chữa lành cho những người bị tổn thương tình cảm và tinh thần là điều cần thiết để ngăn chặn bạo lực.

"Tổ chức cuộc huấn luyện này là một phần nhỏ giải thoát thâm tâm khỏi những ký ức tồi tệ", ông nói và cho biết không ai tránh khỏi tình trạng căng thẳng do bị tổn thương và lạm dụng cảm xúc. Chữa lành vết thương trong tâm hồn sẽ làm cho người ta sẵn sàng thiết lập các mối quan hệ lành mạnh hơn. Nó giúp người ta hiểu được mình, và rồi quan tâm đến người khác nhiều hơn, ông nói thêm.

Các băng nhóm đường phố bị đổ lỗi cho phần lớn các vụ bạo lực bùng nổ hồi tháng 4-2006 và làm cho quốc gia này bị tệ liệt trong nhiều tháng. Các băng nhóm thanh niên trang bị gươm đao và đá kéo nhau đi quanh đường phố, đốt phá nhà cửa và cướp bóc. Tình trạng bạo lực này đã cướp đi hơn 20 sinh mạng và khiến hơn 100,000 người phải rời bỏ nhà cửa, phần lớn nằm trong khu vực Dili.

Tình hình lắng xuống trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 6-2007, nhưng bạo lực lại bùng phát trở lại hai tháng sau đó, lần này diễn ra quanh khu vực Baucau, một thành phố trọng yếu ở Ðông Timor. Tới 6,000 người phải bỏ trốn vào rừng sau khi các băng nhóm hoành hành, đốt phá ít nhất 600 ngôi nhà và phong tỏa đường xá. Các tòa nhà của Giáo hội và chính quyền cũng bị đốt phá, và chín cô gái tại một trường tu viện bị hãm hiếp.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page