Sứ Mệnh Chủ Chăn Nảy Sinh Từ

Tình Yêu Ðối Với Chúa Kitô

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Sứ Mệnh Chủ Chăn Nảy Sinh Từ Tình Yêu Ðối Với Chúa Kitô.

Vatican (SD RG 30-6-2008) - Sáng thứ Hai 30-6-2008 Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã tiếp 40 tân Tổng Giám Mục giáo tỉnh và phái đoàn tín hữu của các vị trong đại thính đường Phaolô VI.

Ngài nhấn mạnh rằng sứ mệnh chủ chăn phát xuất từ tình yêu đối với Chúa Kitô. Nó vừa là niềm vui vừa là thập giá, nhưng êm dịu và nhẹ nhàng vì là thập giá của tình yêu.

40 tân Tổng Giám Mục đã được Ðức Thánh Cha trao dây Pallium trong thánh lễ mừng hai thánh Phêrô Phaolô sáng Chúa Nhật 29-6-2008 tại đền thờ thánh Phêrô. Dây Pallium làm bằng lông chiên trắng có 5 thánh giá mầu đen biểu tượng cho tình hiệp thông với Tòa Thánh Phêrô và sự lo lắng cho giáo đoàn địa phương.

Trong bài huấn dụ, Ðức Thánh Cha cầu mong Năm Thánh Phaolô mới khai mạc chiều thứ Bẩy 28-6-2008 củng cố lòng tin của Kitô hữu và sự liên kết giữa họ với Giáo Hội và các chủ chăn. Ngài nói: "Xin thánh Tông Ðồ dân ngoại giúp anh em làm cho cộng đoàn được trao phó cho anh em lớn lên trong tình hiệp nhất và tinh thần truyền giáo cũng như trong việc phối hợp hài hòa hoạt động mục vụ với nhiều nhiệt huyết tông đồ. Hình ảnh thân mình được áp dụng cho Giáo Hội là một trong những nhân tố mạnh mẽ và đặc thù của thánh Phaolô. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng đối với mỗi một Chủ Chăn, điều kiện công tác phục vụ là tình yêu thương đối với Chúa Kitô, mà không có gì có thể đi trước. "Simon con Gioan con có yêu mến Thầy không?" Anh em thân mến, ước chi câu hỏi Chúa Giêsu đưa ra cho Phêrô luôn vang vọng trong con tim của chúng ta, và mỗi lần đều khơi dậy câu trả lời mới mẻ và cảm động của chúng ta: Lậy Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết con yêu Chúa".

Ðức Thánh Cha đã chào các tân Tổng Giám Mục và các phái đoàn tín hữu tổng giáo phận của các vị bằng các thứ tiếng Ðức, Pháp, Anh, Tây Ban Nha, Bồ Ðào Nha, Nga, Croat và Ba Lan. Ngài khích lệ các vị chu toàn sứ vụ của mình với tình yêu nồng cháy, để cho Chúa Kitô ngày càng được biết tới, yêu mến và bắt chước nhiều hơn.

 

Linh Tiến Khải

(Radio Vatican)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page