Ðiều phối các đại diện Pakistan tham dự

Ngày Giới trẻ Thế giới là thách thức lớn

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðiều phối các đại diện Pakistan tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới là thách thức lớn.

Rawalpindi, Pakistan (UCAN PA05228.1503 Ngày 24-6-2008) -- Trưởng phái đoàn Pakistan đi tham dự lễ kỷ niệm Ngày Giới trẻ Thế giới (World Youth Day -- WYD) ở Úc háo hức chờ ngày lên đường vào tháng 7/2008 nhưng nhận thấy việc phối hợp với các tham dự viên khác là một thách thức lớn.

"Chúng tôi chưa gặp mặt nhau và cũng chưa thảo luận về vấn đề gì cả. Có lẽ chúng tôi sẽ lên kế hoạch trong lúc chờ ở nhà ga sân bay", Perwaiz Roderick, thư ký điều hành Ủy ban Giới trẻ Công giáo Quốc gia, phát biểu với UCA News tại văn phòng của anh ở Rawalpindi, giáp giới thủ đô Islamabad của Pakistan.

Roderick, 43 tuổi, một trong 14 người Công giáo đến từ tất cả các giáo phận ở Pakistan đại diện cho Giáo hội địa phương tham dự các sự kiện Ngày Giới trẻ Thế giới WYD 2008 sẽ diễn ra từ ngày 15-20/7/2008 tại Sydney. Phái đoàn dự định rời Pakistan vào ngày 13-7-2008 và trở về vào ngày 21-7-2008.

"Tích cực tham gia các hoạt động giới trẻ và thành thạo tiếng Anh là các tiêu chuẩn cơ bản mà các giám mục và linh hướng giới trẻ của các giáo phận địa phương dùng để chọn đại diện tham dự", Roderick giải thích.

Phái đoàn dự định trình diễn một vũ điệu về chủ đề "Thánh linh" vào ngày 16-7-2008, ngày dành cho phần trình diễn văn hóa của các tham dự viên Á châu. Ðức Thánh cha Bênêđictô chọn câu "Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là nhân chứng của Thầy" (Cv 1,8) làm chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới WYD 2008.

"Công việc do ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới WYD giao rất khó. Chúng tôi chưa tổ chức họp toàn thể các đại diện Công giáo để đưa ra kế hoạch làm việc, vì tất cả các đại diện thuộc các giáo phận khác nhau và ở rải rác khắp cả nước", Roderick than phiền. "Trong khi đó, tôi đang lo giúp các tham dự viên cập nhật thông tin và chia sẻ ý kiến với họ qua e-mails".

Các kỳ thi tốt nghiệp đại học gần đây còn khiến cho Faisal Shahzad và các tham dự viên khác không nắm bắt được các diễn tiến của Ngày Giới trẻ Thế giới WYD.

"Tôi kiểm tra hộp thư e-mail của tôi hồi tháng trước, trước khi bắt đầu dự thi. Tôi không chắc là phần trình diễn của chúng tôi có đúng hình thức của một hoạt cảnh hay không, hay chỉ là một vũ điệu đơn thuần", sinh viên 21 tuổi nói với UCA News. "Tôi rất hồi hộp muốn đi xem các bạn trẻ đến từ khắp thế giới tụ họp về một nơi. Ðây sẽ là cơ hội tốt để chia sẻ quan điểm", theo Shahzad, trưởng nhóm giới trẻ tại nhà thờ Ðức Bà ở Jamke Cheema, cách Islamabad 150 km về phía đông nam.

Tuy nhiên, Ajmal Hadayat, người tham dự lễ kỷ niệm Ngày Giới trẻ Thế giới WYD 2005 quốc tế tại Ðức, cảm thấy thất vọng khi không thể tổ chức một lễ hội tương tự tại địa phương trong hai năm qua.

"Sau khi trở về nước, tôi đã thảo luận với các bạn trẻ khác về viễn tượng tổ chức một ngày giới trẻ quốc gia, cảm hứng từ Ngày Giới trẻ Thế giới WYD. Nhưng tôi đã không làm được do thiếu quan tâm", anh cho UCA News biết. Hadayat, cũng sẽ đi Sydney lần này, đứng đầu Nhóm Giới trẻ Kitô tại nhà thờ Thánh Gia ở Rawalpindi.

Trong khi đó, ủy ban giới trẻ của tổng giáo phận Karachi đang tổ chức các hội thảo hàng tuần tại các giáo xứ khác nhau để nâng cao "nhận thức về Ðại hội Giới trẻ Công giáo (WYD) năm nay", theo các nhân viên trong ủy ban. Ủy ban dự định tổ chức một cuộc "đại hội giới trẻ" cho khoảng 1,000 người Công giáo địa phương vào ngày 20-7-2008, ngày bế mạc các sự kiện Ngày Giới trẻ Thế giới WYD tại Úc. Tổng giáo phận đặt trụ sở ở Karachi, cách Islamabad 1.150 km về phía tây nam.

Giáo huấn là mục tiêu của Ngày Giới trẻ Thế giới WYD kể từ khi Ðức Thánh cha Gioan Phaolô II thành lập sự kiện hàng năm này vào tháng 12-1985. Kể từ đó, đại hội cấp quốc tế được tổ chức hai hoặc ba năm một lần. Ðại hội Giới trẻ Thế giới WYD đầu tiên được tổ chức vào năm 1987 tại Argentina, sau đó là ở Tây Ban Nha (1989), Ba Lan (1991), Mỹ (1993), Philippines (1995), Pháp (1997), Ý (2000), Canada (2002) và Ðức (2005).

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page