Năm Thánh Phaolô sẽ được khai mạc

vào chiều ngày 28 tháng 6 năm 2008

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các bạn trẻ Campuchia chuẩn bị lên đường tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Úc.

Phnom Penh (UCAN CA05195.1502 Ngày 20-6-2008) -- Các bạn trẻ Campuchia và nhân viên Giáo hội tháp tùng họ đi tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới (World Youth Day -- WYD) vào tháng 7/2008 nói rằng họ đã sẵn sàng cho chuyến đi Úc.

Linh mục Leo Ochoa sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia gồm 50 thành viên sang Sydney tham dự các sự kiện Ngày Giới trẻ Thế giới WYD 2008 diễn ra từ ngày 15-20/7/2008. Ngài gọi cơ hội này là một đặc ân đối với Giáo hội Công giáo Campuchia và là cơ hội có một không hai trong đời đối với các bạn trẻ Campuchia.

Các bạn trẻ trong phái đoàn đại diện cho hạt đại diện Phnom Penh, và hai hạt phủ doãn Battambang và Kompong, cũng như nhiều tổ chức Giáo hội trong đó có Phong trào Giới trẻ Salesian, Sư huynh Ðức Mẹ và dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô.

Trong phái đoàn có một vài nữ tu và linh mục. Họ dự định ở Melbourn một tuần để chuẩn bị cho các hoạt động trước khi đến Sydney.

Theo cha Ochoa, 58 tuổi, thuộc dòng Salesian, các thành viên trong phái đoàn đã nhóm họp nhiều lần để chuẩn bị cho chuyến đi.

Trong cuộc họp cuối cùng tại trung tâm Don Bosco ở Phnom Penh, các bạn trẻ được nghe các diễn giả người Úc nói về đất nước của họ, suy nghĩ về ý nghĩa của Ngày Giới trẻ Thế giới WYD và thông điệp của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI nhân ngày kỷ niệm năm 2008, và tìm hiểu cách đăng ký tham gia chương trình, vị linh mục nói với UCA News. Họ còn lên kế hoạch và tập dợt cách trình diễn văn hóa của họ nhân đại hội giới trẻ WYD.

Về chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới WYD 2008: "Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy giờ anh em sẽ là chứng nhân của Thầy" (Cv 1,8), cha Ochoa nhận xét: "Ðể làm chứng nhân cho Ðức Giêsu, chúng ta cần dành thời gian cho Ngài". Tổ chức các cuộc họp chuẩn bị là vì mục đích này, bằng cách luôn dành thời gian cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, ngài nói.

Các bạn trẻ trong phái đoàn nói chuyện với UCA News hăng hái muốn tham gia chuyến đi sắp tới.

Srey Sokhorn, 22 tuổi, đến từ giáo xứ nông thôn Chum Kiri, cách Phnom Penh khoảng 100 km về phía tây nam, nói em rất mong thấy mặt Ðức Thánh cha và gặp các người trẻ khác. Sokhorn hứa sẽ chia sẻ những việc mình làm và chứng kiến ở Úc với các bạn trẻ trong giáo xứ "mới" của mình, được thành lập năm 1995, để giúp phát triển Giáo hội địa phương.

Thuem Sinouet, thuộc dòng Thánh Vinh Sơn Phaolô ở Phnom Penh, mong muốn tìm hiểu về đời sống, đức tin, tình cảm và văn hóa của các bạn trẻ khác. Giống như Sokhorn, Sinouet năm nay 22 tuổi và đây là lần đầu tiên xuất dương. Em thừa nhận em lo lắng vì kỹ năng tiếng Anh có hạn.

Linh mục Ivan Campana, một linh mục chánh xứ phục vụ trong hạt phủ doãn Kompong Cham sẽ tháp tùng các bạn trẻ sang Úc, gọi sự kiện Ngày Giới trẻ Thế giới WYD 2008 là dịp tuyệt vời cho các bạn trẻ Campuchia thể hiện đức tin và tình yêu của mình đối với tha nhân.

Vị linh mục 34 tuổi thuộc hội thừa sai Yarumal đặt trụ sở ở Colombia, cho UCA News biết Giáo hội lo toàn bộ chi phí cho phái đoàn, là những người năng nỗ trong Giáo hội, trong đó có một số là lãnh đạo giới trẻ ở các giáo xứ, ngài nói.

Chị Srey Socheat, một nữ tu người Campuchia cũng sẽ tháp tùng các bạn trẻ, nói với UCA News rằng ngoài học hỏi từ các bạn trẻ ở các nước khác, các bạn trẻ Campuchia còn muốn chia sẻ đức tin và văn hóa của mình.

Nữ tu dòng Mến Thánh Giá, 32 tuổi, cho biết phái đoàn dự định trình diễn một vũ điệu truyền thống Khmer và tổ chức triển lãm về lịch sử Giáo hội Campuchia từ thập niên 1990.

Các thập niên nội chiến và thời gian cai trị tàn bạo của Khmer Ðỏ từ năm 1975-1979 đã phá hủy các cơ cấu Giáo hội và làm cho quốc gia này không còn một giáo sĩ hay tu sĩ nào. Giáo hội địa phương tái lập các cộng đoàn Công giáo và tái thiết từ năm 1991, khi quyền tự do tôn giáo được phục hồi.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page