Các giám mục Hồng Kông và Ma Cao

được mời đến tham dự

lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Các giám mục Hồng Kông và Ma Cao được mời đến tham dự lễ khai mạc Olympic Bắc Kinh.

Hồng Kông (UCAN HK05187.1501 Ngày 13-6-2008) -- Một giám mục Anh giáo và hai giám mục Công giáo ở Hồng Kông và Ma Cao vừa nhận lời mời của chính phủ Trung Quốc tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa hè Bắc Kinh vào ngày 8-8-2008.

Ðức Hồng y Joseph Zen Ze-kiun (Giuse Trần Nhật Quân) của Hồng Kông phát biểu với UCA News hôm 2-6-2008 rằng Ðức Giám mục phó John Tong Hon được mời, nhưng ngài không được mời.

Trong số ra ngày 15-6-2008 của tờ tuần báo tiếng Anh của giáo phận, Sunday Examiner, trích lời Ðức cha Tong xác nhận lời mời ngài. Vị giám chức nói thêm rằng Ðức Hồng y Zen đã ban phép lành cho chuyến đi hai ngày này sau khi tham khảo ý kiến Tòa Thánh.

Tờ báo trích lời đức cha nói rằng ngài muốn "chứng kiến sự thành công của Thế vận hội, theo lời chúc của Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI vào đầu năm nay (2008)".

Ðây là chuyến thăm Bắc Kinh đầu tiên của Ðức cha Tong sau khi được bổ nhiệm làm giám mục phó hồi tháng Giêng 2008, ngài có quyền kế vị Ðức hồng y Zen, 76 tuổi, khi đức hồng y về hưu.

Hôm 4-6-2008, Ðức Giám mục Jose Lai Hung-seng của Ma Cao xác nhận với UCA News ngài cũng đã nhận lời mời tham dự lễ khai mạc. Ngài nói ngài sẽ đại diện cho Giáo hội Công giáo ở Ma Cao và cùng với các lãnh đạo tôn giáo khác gia nhập một phái đoàn chính quyền Ma Cao tham dự Thế vận hội.

Anthony Lam Sui-ki, nhà nghiên cứu thâm niên thuộc Trung tâm Nghiên Cứu Thánh Linh của giáo phận Hồng Kông, từ chối bình luận lý do chính phủ Trung Quốc mời Ðức cha Tong, và nói rằng đây là quyết định của ban tổ chức Olympic Bắc Kinh.

Ông Lam là giáo dân, nói với UCA News hôm 12-6-2008 rằng ông tin chuyến thăm của Ðức cha Tong sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ Trung Quốc - Tòa Thánh, và vị giám chức không thể có thời gian thăm giáo phận Bắc Kinh trong chuyến đi hai ngày này.

Theo một bài báo hôm 12-6-2008 trên tờ nhật báo thân Bắc Kinh Wen Wei Po ở Hồng Kông, một "người có thẩm quyền" không được nêu tên nói rằng việc mời Ðức cha Tong và không mời Ðức Hồng y Zen tham dự Thế vận hội là "kết quả xem xét của tập thể" và không có hàm ý chính trị, trái với những gì người khác có thể nghĩ. Bài báo không nói rõ ý nghĩa của cụm từ "xem xét của tập thể".

Nguồn tin nặc danh này còn gọi lời mời này là một cử chỉ lịch sự, và cho biết ban tổ chức Olympic còn mời sáu đại diện tôn giáo khác ở Hồng Kông.

Trong số đó có Ðức Tổng Giám mục Paul Kwong, giáo chủ của Hồng Kông Sheng Kung Hui (Giáo hội Anh giáo), và ngài sẽ tham dự lễ khai mạc, thư ký của ngài xác nhận với UCA News hôm 12-6-2008.

Một người phát ngôn cho Văn phòng Liên lạc của chính quyền trung ương tại Hồng Kông, nơi gửi thư mời, giải thích với UCA News rằng lãnh đạo của sáu cộng đồng tôn giáo chính ở Hồng Kông đều được mời tham dự lễ khai mạc.

Bốn lãnh đạo còn lại thuộc các cộng đồng Hồi giáo Trung Quốc, Khổng giáo, Lão giáo và Phật giáo.

Người phát ngôn nói những người được mời phải tự túc toàn bộ. Ông nói thêm ông chưa nhận được danh sách khách mời cuối cùng, vì những người được mời có thể trả lời trực tiếp với ban tổ chức Olympic.

Tong Yun-kai, viện trưởng Viện Khổng giáo ở Hồng Kông, nói với UCA News rằng ông chưa quyết định có tham dự hay không, vì ông lo lắng về tình hình an ninh tại lễ khai mạc. "Tôi lo có thể xảy ra các hoạt động khủng bố", chẳng hạn từ phong trào ly khai Ðông Turkistan ở Tân Cương, miền tây bắc Trung Quốc, ông nói.

Ông lưu ý ông cũng có thể tham dự sự kiện này với tư cách là phó chủ tịch Ủy ban Olympic và Liên đoàn Thể thao Hồng Kông.

Một viên chức của Hội Văn hóa Huynh đệ Hồi giáo Trung Quốc ở đây nói với UCA News rằng chủ tịch hội là Ayyub Tuet Che-yin đã nhận được lời mời và "chắc chắn sẽ tham dự, vì đây là một vinh dự".

Sik Kok-kwong, 89 tuổi, chủ tịch Hội Phật giáo Hồng Kông, sẽ được tháp tùng bởi Sik Chi-wai, trưởng Tu viện Po Lin, và Tong Wai-ki, chủ tịch Hội Lão giáo Hồng Kông, cũng được xác nhận sẽ tham dự.

Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI công khai nhắc tới Thế vận hội Bắc Kinh lần đầu tiên vào ngày 7-5-2008 sau khi xem phần trình diễn của Dàn nhạc Ðại hòa tấu Trung Quốc và Dàn hợp xướng Nhà hát Opera Thượng Hải tại Vatican.

Ngài gửi lời chào "tất cả người dân Trung Quốc khi họ chuẩn bị cho Thế vận hội, một sự kiện có tầm quan trọng to lớn đối với toàn thể nhân loại". Ngài nói thêm bằng tiếng Trung Quốc: "Tôi xin đa tạ tất cả các bạn và gởi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp nhất".

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page