Kitô hữu Ấn Ðộ và những người khác

phản đối động thái thay đổi ngày nghỉ cuối tuần

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Kitô hữu Ấn Ðộ và những người khác phản đối động thái thay đổi ngày nghỉ cuối tuần.

Jabalpur, Ấn Ðộ (UCAN IC05095.1500 Ngày 2-6-2008) -- Người Công giáo ở bang Madya Pradesh, miền trung Ấn Ðộ, phản đối việc chính quyền đang muốn thay đổi ngày nghỉ cuối tuần trong bang từ Chúa Nhật sang thứ Ba.

Ðộng thái này "là một âm mưu nhắm vào người Kitô hữu", theo Joshi Kurishingal, chủ tịch Madhya Pradesh Isai Mahasangh (đại hội đồng Kitô hữu ở Madhya Pradesh). Phát biểu với UCA News hôm 31-5-2008, lãnh đạo giáo dân Công giáo này nói rằng các Kitô hữu không nên để chính quyền quấy rối mình bằng "ẩn ý" của chính quyền trước các cuộc bầu cử hội đồng bang.

Ðảng Nhân dân Ấn Ðộ (Bharatiya Janata Party -- BJP) ủng hộ Ấn giáo cai quản bang này, tại đây các cuộc bầu cử hội đồng lập pháp sẽ diễn ra vào tháng 12/2008. Các đảng viên địa phương kêu gọi thay đổi ngày nghỉ trong tuần, Dainik Bhaskar (mặt trời hàng ngày), một tờ báo tiếng Hindi hàng đầu, đưa tin hôm 24-5-2008.

Lực lượng nồng cốt của BJP nói người Anh, cai trị Ấn Ðộ cho đến năm 1947, áp đặt ngày Chúa Nhật làm ngày nghỉ để tiện cho họ tham dự các nghi lễ của Giáo hội. Nhưng Ấn Ðộ là một nước Ấn giáo, các lãnh đạo của BJP địa phương biện luận trong khi đề nghị đổi ngày nghỉ cuối tuần thành ngày thứ Ba, một ngày tốt đối với người Ấn giáo.

Tin cho biết, thống đốc bang là Shivraj Singh Chauhan đã chuyển vấn đề này lên chính quyền bang xem xét giải quyết. Các phương tiện truyền thông cũng nói rằng đơn vị BJP bang đã gửi một bản sao của bản đề nghị này lên chủ tịch quốc gia của đảng này là Rajnath Singh, để các bang khác nằm dưới sự cai quản của BJP có thể xem xét.

Kurishingal nói tổ chức của ông sẽ đưa ra những biện pháp đối phó sau khi thảo luận vấn đề này với các thành viên.

Linh mục Anand Muttungal, phát ngôn viên của Giáo hội Công giáo trong bang này, nói tuyên bố Ấn Ðộ là quốc gia Ấn giáo là "hoàn toàn vi phạm" hiến pháp. Ngài nói với UCA News Giáo hội đang nghiêm túc nghiên cứu động thái của chính quyền, được ngài cho là mang tính nhạy cảm.

Vị linh mục cảnh báo các tôn giáo cũng sẽ yêu cầu thay đổi các ngày nghỉ lễ theo truyền thống của mình nếu chính quyền đáp ứng nhu cầu của "một tôn giáo đặc biệt nào đó". Ngài mong muốn động thái này sẽ được hủy bỏ vì e rằng nó sẽ gây trở ngại cho sự phát triển của quốc gia. Ngài còn nói rõ nhân viên Giáo hội phản đối động thái này không phải vì họ là Kitô hữu.

"Chúng tôi cũng là những người theo chủ nghĩa dân tộc và muốn đất nước phát triển", ngài giải thích và nói thêm Giáo hội sẽ tiếp xúc với các nhóm tôn giáo khác để giải quyết vấn đề này "cách thỏa đáng".

Quasi Amirullah Khan, một lãnh đạo Hồi giáo, nói với UCA News rằng đề nghị của các đảng viên BJP không phải vì lợi ích của người dân, vốn đã quen nghỉ vào ngày Chúa nhật. Ðược hỏi liệu cộng đồng của ông có phản đối động thái này không, ông nói: "Chúng ta có thể làm gì được nếu chính quyền muốn tuyên bố thứ Ba là ngày nghỉ lễ thay cho Chúa Nhật?"

Preetam Singh, lãnh đạo Sikh giáo, khẳng định ngày lễ Chúa Nhật nên duy trì vì đây là ngày lễ quốc tế. "Không có chế độ chính trị hay tôn giáo nào" được phép can thiệp vào, ông khẳng định. Ông nói với UCA News đất nước sẽ không có ngày làm việc nếu chính quyền tuyên bố ngày nghỉ lễ hàng tuần dựa trên sự lựa chọn của mỗi tôn giáo. Ông cũng không bằng lòng với lời tuyên bố Ấn Ðộ là quốc gia Ấn giáo.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page