Giáo phận Thái Bình thúc đẩy

lòng tôn sùng Bí tích Thánh Thể

qua kiệu Mình Thánh Chúa

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giáo phận Thái Bình thúc đẩy lòng tôn sùng Bí tích Thánh Thể qua kiệu Mình Thánh Chúa.

Thái Bình, Việt Nam (UCAN VT05080.1499 Ngày 30-5-2008) -- Giáo phận Thái Bình thành lập một trung tâm chầu Thánh Thể liên tục và tổ chức rước kiệu Mình Thánh Chúa nhằm khuyến khích người Công giáo địa phương tôn sùng Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể.

Ðức Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang của Thái Bình đã chủ tế Thánh lễ đặc biệt kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa Kitô vào tối ngày 22-5-2008 tại nhà thờ Chính tòa Thánh Tâm ở thành phố Thái Bình, cách Hà Nội 100 km về phía đông nam. 60 linh mục cùng với 5,000 tu sĩ và giáo dân đã tham dự Thánh lễ này.

Sau Thánh lễ, Ðức cha Sang, 77 tuổi, đã đặt hào quang có Mình Thánh Chúa bên trong lên xe ôtô được trang trí hoa, đèn điện và vải rèm sặc sỡ đậu bên ngoài nhà thờ chính tòa. Cùng với hai linh mục và bốn giáo dân cầm phương du, Ðức cha Sang ngồi trên xe cho khởi hành đoàn kiệu dài 400 mét.

Ði trước xe kiệu là hàng chục thiếu nhi trong trang phục áo dài màu đỏ và khăn đóng múa và tung hoa. Theo sau là các linh mục và giáo dân cầm hoa và nến trên tay, vừa đi vừa hát các bài thánh ca về Thánh Tâm Chúa Giêsu và đọc kinh. Họ đi vòng quanh nhà thờ chính tòa và tòa giám mục trong tiếng kèn vang.

Sau mỗi 100 mét, đoàn kiệu dừng lại một lần và một linh mục xông hương Mình Thánh Chúa trong khi Ðức cha Sang đọc lời nguyện. Sau đó Ðức cha giương cao hào quang ban phép lành cho cộng đoàn.

Sau khi đoàn rước trở lại nhà thờ chính tòa, Ðức cha Sang, các linh mục và hàng trăm người đi xe hơi và gắn máy rước hào quang về Trung tâm Chầu Thánh Thể của giáo phận bên cạnh nhà thờ giáo xứ Ðền Thánh Tử Vì Ðạo Ðông Phú, cách đó 40 km. Ðền thánh toạ lạc ở huyện Tiền Hải được nâng lên thành giáo xứ tháng 8-2007.

Giáo xứ là quê hương của hai Thánh Tử vì đạo Việt Nam -- Phêrô Ðinh Văn Thuần và Phêrô Ðinh Văn Dũng -- hai ngư dân bị thiêu chết vào ngày 6-6-1862. Trung tâm chầu Thánh Thể được khánh thành năm 2006 nhân ngày kỷ niệm hai thánh tử vì đạo.

Ðoàn rứơc đi qua các cánh đồng lúa xanh tươi, nhà máy và cả các khu dân cư ngoài Công giáo. Khi đoàn xe đến trung tâm có 200 chỗ ngồi, giáo dân nơi đây và người Công giáo đến từ các giáo xứ lân cận đã bắn hàng trăm quả pháo hoa để chào đón đoàn rước. Ðức cha Sang cho phép chầu Thánh Thể suốt ngày đêm tại trung tâm từ ngày 6-4-2008, đã cùng các linh mục và giáo dân thay phiên nhau chầu Thánh Thể suốt đêm đó.

Qua ngày hôm sau, Ðức cha cùng 15 linh mục đồng tế Thánh lễ tạ ơn cho 3,000 người tham dự. Trong bài giảng lễ, Ðức cha kêu gọi người Công giáo tôn thờ Thánh Thể và cầu nguyện cho Giáo hội địa phương và các gia đình.

Linh mục Giuse Nguyễn Thuân, chánh xứ, phát biểu với UCA News rằng các gia đình và đoàn thể trong giáo xứ có 1,300 giáo dân thay phiên nhau chầu Thánh Thể tại trung tâm. Người Công giáo từ các giáo xứ khác cũng đến chầu, ngài nói thêm. Người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề nông và nuôi trồng thủy sản.

Ông Giuse Vũ Văn Phóng, một giáo dân đến từ giáo xứ Sa Cát đi theo đoàn kiệu trên quãng đường dài 40 km bằng xe gắn máy, nói với UCA News rằng ông chưa bao giờ thấy đoàn rước nào lớn như thế trong giáo phận. Ông hy vọng sự kiện này sẽ thúc đẩy lòng sùng kính Thánh Thể nơi người Công giáo địa phương và truyền cảm hứng cho nhiều người đến chầu tại trung tâm.

Trong thư mục vụ đề ngày 13-5-2008, Ðức cha Sang kêu gọi người Công giáo Thái Bình tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu, là người bảo vệ và ban ơn lành cho giáo phận. Trong những năm gần đây, có nhiều nhà thờ được xây hoặc sửa chữa, nhiều giáo họ được nâng lên thành giáo xứ, số linh mục và tu sĩ gia tăng, và giáo dân sống đạo sốt sắng, ngài nhận xét. Vị giám mục cao tuổi kêu gọi người Công giáo tổ chức kiệu Mình Thánh Chúa xung quanh nhà thờ hay làng xã vào Chúa nhật, 25-5-2008, ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa được tổ chức tại các nhà thờ trên khắp cả nước và toàn thế giới.

Ðức cha Sang, người chọn Thánh Tâm Chúa Giêsu làm bổn mạng giáo phận khi được bổ nhiệm coi sóc giáo phận ngày 3-12-1990, còn cho biết ngài và các linh mục sẽ đồng tế Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ chính tòa vào sáng ngày 30-5-2008.

Giáo phận đề ra chương trình tôn sùng Thánh Thể, yêu mến Mẹ La Vang, học giáo lý và Kinh Thánh, và làm việc bác ái xã hội trong Năm Hồng Ðào được xem như để tiếp tục mừng kỷ niệm 70 năm thành lập giáo phận trong năm 2006.

 

UCA News

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page