Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh than phiền

"thời đại chúng ta" thiếu những con người say mê lý tưởng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Tin ngắn từ Vatican (Tin Vatican 9/05/2008).

- Ðức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Toà Thánh than phiền "thời đại chúng ta" thiếu những con người say mê lý tưởng".

- Hội Ðồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình" sẽ tổ chức hội thảo quốc tế, về đề tài: "Chính Trị: một đòi hỏi của Ðức Bác Ái", trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 tới.

- Hội Ðồng Toà Thánh về Giáo Dân sẽ tổ chức khoá Học Hội dành cho các giám mục, đến từ 53 quốc gia khác nhau, về đề tài "các phong trào giáo dân trong giáo hội".

Sau đây là tin thêm chi tiết:

1. Thứ Sáu mùng 9 tháng 5 năm 2008, trong cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo "Il Messagero" (Người Ðưa Tin), Ðức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh Toà Thánh, than phiền "thời đại chúng ta thiếu những con người có lý tưởng mạnh", khác với thời của thập niên 1968. Lúc đó, có những con người thật say mê mới lý tưởng. Tháng 5 năm 2008 này, là thời điểm kỷ niệm 40 năm biến cố được gọi là "Tháng 5 năm 1968". Nhận định về thời điểm 1968, Ðức Hồng Y cho biết " đó là thời điểm của những lý tưởng lớn, trên bình diện giáo dục và hội nhập." Dĩ nhiên, còn có khía cạnh chính trị nữa, nhưng Ðức Hồng Y thêm rằng ngài không muốn nói đến bình diện chính trị. Ðức Hồng Y còn cho biết thêm rằng hồi tháng 2 năm 2008, khi ngài viếng thăm Ðảo Quốc Cuba, thì Ông Raul Castro, người hiện kế vị lãng tụ Fidel Castro, cũng có nhận định giống như vậy.

2. Và tại Vatican, trong hai ngày 20 và 21 tháng 6 năm 2008, Hội Ðồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình, sẽ tổ chức một "Hội Luận Quốc Tế" bàn về đề tài: "Chính Trị: Một đòi hỏi của Ðức Bác Ái". Theo thông báo của Hội Ðồng Toà Thánh về Công Lý và Hoà Bình, thì trong cuộc Hội Luận Quốc Tế sắp được tổ chức, các tham dự viên sẽ bàn về những vấn đề như: cuộc khủng hoảng chính trị hiện nay, kinh nghiệm của những người công giáo muốn làm chứng cho và thực hiện những giá trị không thể nhượng được của phẩm giá con người, những quyền lợi của ngôi vị, của gia đình, sự tự do tôn giáo, và nền kinh tế phục vụ cho công ích và cho hoà bình.

3. Và tại thị trấn nhỏ Rocca di Papa, ngoại ô phía nam Roma, trong ba ngày từ 15 đến 17 tháng 5 năm 2008, Hội Ðồng Toà Thánh về giáo dân, sẽ tổ chức một khoá Học Hội, dành cho khoảng 100 giám mục, đến từ 53 quốc gia trên thế giới, để đào sâu ý nghĩa thần học giáo hội học và mục vụ của các phong trào giáo hội cũng như của các hội đoàn mới, vừa đồng thời nhắm đến việc xác định những bổn phận của các chủ chăn đối với các phong trào và các hiệp hội này. Vào vào ngày 17 tháng 5, các tham dự viên sẽ được Ðức Bênêđitô XVI tiếp kiến.

Ðược biết thêm rằng các vị sáng lập các phong trào và hiệp hội, và các vị hiện đang chịu trách nhiệm các phong trào và hiệp hội, cùng tham dự vào cuộc Học Hội này.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page