Tòa Ðại Sứ Mỹ tố cáo

nạn buôn bán trẻ sơ sinh tại Việt Nam

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tòa Ðại Sứ Mỹ tố cáo nạn buôn bán trẻ sơ sinh tại Việt Nam.

Lê Minh

Tin Việt Nam (30/04/2008) - Tòa Ðại Sứ Hoa Kỳ mới đây đã công bố bản báo cáo của cuộc điều tra về tình trạng nhận con nuôi tại Việt Nam. Bản cáo dày 9 trang đã mô tả chi tiết việc các cò lùng sục các xóm làng tìm kiếm trẻ sơ sinh, các bệnh viện ép lấy trẻ sơ sinh từ tay những người mẹ trẻ với lý do họ không có đủ tiền trả viện phí hoặc việc một bà ngoại đã bán đứt đứa cháu đỏ hỏn của mình mà không cho con gái mình biết.

Ông Jonathan Aloisi, phó đại sứ Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết "tôi thật sự kinh tởm vì những câu chuyện bất nhẫn này".

Bản báo cáo có một đoạn "Chúng tôi phát hiện có 5 tỉnh thành có những trung tâm xúc tiến việc thâu nhận trẻ sơ sinh trái phép bằng cách họ cung cấp miễn phí những giường nằm cho các bà mẹ chuẩn bị lâm bồn để rồi ép họ phải gán trả nợ bằng chính đứa con của mình".

Trong khi đó Vũ Ðức Long, Cục Trưởng Cục con nuôi quốc tế - Bộ Tư pháp đã chối đây đẩy cho rằng "hoàn toàn vô căn cứ" và "phía Mỹ kiếm cớ để tìm cách chấm dứt thỏa thuận nhận con nuôi".

Trong quá khứ, phía Hoa Kỳ đã một lần đơn phương tạm ngưng chương trình nhận con nuôi hồi năm 2003 sau khi có những nguồn tin về buôn bán trẻ sơ sinh, và chương trình được tiếp tục trở lai trong năm 2006.

Ðược biết có những trường hợp gia đình người Mỹ muốn nhận con nuôi thì phải trả một lệ phí lên đến US$25,000. Một phần của khoản tiền này được dùng để nuôi em bé mồ côi đã được "chấm", và số tiền đó được trả thẳng cho vị giám đốc của trung tâm mồ côi.

Ở Việt Nam hiện có đến 42 tổ chức tìm con nuôi của Mỹ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam. Do đó các tổ chức này đã cạnh tranh gay gắt trong việc tìm kiếm trẻ sơ sinh. Ðể có được những đứa trẻ như ý muốn, các tổ chức này thậm chí phải chi cho các giám đốc cô nhi viện một số tiền lên đến US$10,000 cho mỗi trường hợp, hoặc là đưa các vị giám đốc này đi mua sắm thả giàn tại Mỹ để đánh đổi được nguồn cung cấp dồi dào.

Ðể có được nguồn cung cấp liên tục, người ta đã nghĩ ra nhiều trò quái đản, mà phổ thông nhất là các nhân viên y tế của bệnh viện thường ve vãn dụ dỗ các bà mẹ nghèo đưa con vào cô nhi viện để được chăm sóc chu đáo, đánh đổi lại sẽ nhận được một số tiền khoảng US$350. Họ cũng được hứa hẹn là sẽ được thăm con thường xuyên và sẽ được nhận con lại sau một vài năm.

Cô Angela Aggeler, phát ngôn nhân của Tòa Ðại Sứ tiết lộ "có những trường hợp kinh khủng là những bà mẹ này không hề biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ được gặp lại con".

Cô cũng cho biết "Chúng tôi có thực tâm đối với vấn đề nhận con nuôi. Chúng tôi mong muốn rằng những đứa trẻ đó phải thực sự là con mồ côi".

Tính riêng năm ngoái (2007), có khoảng 828 trẻ em Việt được các gia đình người Mỹ nhận nuôi và con số của năm nay (2008) sẽ vượt xa con số này. Ngoài Mỹ, các trẻ em mồ côi Việt cũng được các nước Tây Âu khác nuôi nhận như Canada, Ái Nhĩ Lan, Anh, Pháp.

Mới năm ngoái (2007) có một trường hợp hiếm có mà một bé trai Việt được cặp vợ chồng tài tử Hollywood Angelina Jolie và Brad Pitt nhận nuôi.

 

Lê Minh

(Tin tổng hợp từ AP, Telegraph, The New York Times)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page