Tân giám mục của một giáo phận miền nam Ấn Ðộ

ưu tiên mục vụ giới trẻ và giáo dục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tân giám mục của một giáo phận miền nam Ấn Ðộ ưu tiên mục vụ giới trẻ và giáo dục.

Kurnool, Ấn Ðộ (UCAN IB04850.1494 Ngày 22-4-2008) - Tân giám mục của một giáo phận miền nam Ấn Ðộ nơi có đa số người dalit, trước đây gọi là "tiện dân", nói rằng ngài sẽ đẩy mạnh việc giáo dục đức tin cho giới trẻ và mở trưởng học và ký túc xá ở các vùng xa xôi.

Ðức Thánh cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm phong linh mục Anthony Poola, 46 tuổi, làm giám mục thứ tư của Kurnool hôm 8-2-2008. Ngài kế nhiệm Ðức Giám mục Johannes Gorantla, qua đời vì bệnh tim ở tuổi 54 ngày 20-1-2008.

Ðức cha Poola được tấn phong và nhậm chức hôm 19-4-2008 tại Kurnool, cách New Delhi 1,660 km về phía nam. Ðức Tổng Giám mục Marampudi của Hyderabad chủ sự các nghi thức này, đồng tế với ngài có Ðức Tổng Giám mục Kagithapu Mariadas của Visakhapatnam và chín giám mục nữa. Có 10,000 người đến tham dự các nghi lễ này trong đó có hàng trăm linh mục và nữ tu.

Ðức cha Poola chọn câu Tin Mừng cho người nghèo bằng lời nói và việc làm làm khẩu hiệu giám mục của mình.

Nhiệm vụ chính của ngài, ngài phát biểu với UCA News hôm trước lễ phong chức, là tăng cường đào tạo đức tin cho giới trẻ. Ngài dự định tổ chức tư vấn cho giới trẻ và gia đình để chuẩn bị cho các bạn trẻ trước khi lập gia đình, vì "ít có người ý thức được trách nhiệm làm cha mẹ".

Ðức cha Poola còn mong muốn giáo dân của ngài nhận ra đức tin sẽ hướng dẫn cuộc sống của họ. "Giữ lễ Giáng sinh và Phục sinh thôi thì chưa đủ. Các bí tích là nguồn hy sinh trong đời sống đạo đức của chúng ta. Chúng ta phải được các bí tích nuôi dưỡng hàng ngày, và người dân chúng ta phải nhận ra điều này", ngài nói.

Ðức tân giám mục còn dự định mở trường học và ký túc xá ở các vùng xa xôi, theo ngài người dân ở các nơi này vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của giáo dục. Ngài lưu ý rằng trong giáo phận vẫn còn nhiều lao động trẻ em mặc dù nhà nước có nhiều chương trình xóa bỏ vấn nạn này.

Mặc dù Ðức cha Poola là người gốc giáo phận Kurnool, con trai của một giáo lý viên và cũng là một người dalit, ngài nhận thấy thiếu sự hợp tác từ các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong giáo phận có 66,000 người Công giáo, đa số là người nghèo. Ngài cho biết hầu hết người dân ở đây mong muốn Giáo hội giúp đỡ họ và "khi nguyện vọng của họ không được đáp ứng, họ tự nhiện thất vọng".

Linh mục Pratap Raddy, làm việc trong giáo phận Kurnool hơn sáu năm nay, cho biết sự phân chia đẳng cấp đang "phá hoại Giáo hội ở đây". Tuy nhiên, vị linh mục dòng Capuchin đến từ cộng đồng thuộc đẳng cấp cao hy vọng rằng khả năng kết hợp tất cả mọi người của Ðức cha Poola sẽ giúp ngài vượt qua những thách thức này.

Ngài nói với UCA News: "Nhiều tiên tri được kêu gọi không chắc chắn về tương lai của mình, nhưng Chúa đã giúp họ".

Linh mục David Arulappa, chủ tịch ban dịch vụ xã hội của giáo phận, cũng mô tả đức tân giám mục là người dễ tiếp thu và thích chuyện trò. "Người dân có thể mong đợi rất nhiều nơi ngài. Bằng không, ngài sẽ không có vấn đề gì".

Ðức Giám mục Paul Maipan của Khammam, giảng trong lễ tấn phong giám mục, đã nhắc nhở cộng đoàn rằng Chúa chọn người làm việc cho Ngài. Vị giám chức mô tả lễ tấn phong giám mục như là lễ cưới giữa giám mục và giáo phận. "Nhiệm vụ của giám mục là hy sinh đời mình cho người dân của mình, đặc biệt là đời sống tinh thần. Tuy nhiên, đôi khi điều này bị bỏ sót", ngài nói.

 

UCA News

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page